Australia kêu gọi dược sĩ tham gia triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Australia sẽ mời các nhà thuốc tham gia đợt triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19.

Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ liên bang Australia ngày 31.1 cho biết, họ sẽ yêu cầu khoảng 5.800 nhà thuốc cộng đồng trên quốc đăng ký tham gia chương trình triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Những nhà thuốc này sẽ được trả tiền để thực hiện việc tiêm chủng, cùng với các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nói với các phóng viên: “Điều đó có nghĩa là người dân Australia sẽ có nhiều địa điểm hơn để đi tiêm vaccine COVID-19”.

“Đây là biện pháp có khả năng cứu mạng. Vaccine có thể hoạt động với các mức độ hiệu quả khác nhau, nhưng tựu chung lại, nó có thể cải thiện, kéo dài sự sống hoặc cứu mạng sống".

Lời kêu gọi tới các dược sĩ được đưa ra trong bối cảnh Australia đã lập kỷ lục ngày thứ 14 liên tiếp không có ca COVID-19 lây truyền tại địa phương. Cho đến nay, nước này ghi nhận tổng số 29.000 ca nhiễm và 909 người tử vong.

Chính phủ Australia đang lên kế hoạch bắt đầu tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên gồm người bản địa và người cao tuổi bằng vaccine của Pfizer-BioNTech kể từ cuối tháng 2.

Kế hoạch này cũng liên quan đến một loại vaccine COVID-19 do AstraZeneca phát triển, mặc dù vẫn chưa được cơ quan quản lý y tế Australia phê duyệt. Theo thông tin từ Bộ trưởng Hunt, các dược sĩ tham gia vào chương trình sẽ được đào tạo về cách sử dụng vaccine AstraZeneca - dự kiến sẽ triển khai những liều đầu tiên ở Australia vào tháng 5.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tạm hoãn tiêm chủng vaccine cho tù nhân khủng bố tại nhà tù Guantanamo

Bảo Châu |

Mỹ đang tạm dừng kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 40 tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo, Cuba.

Đức đặt hàng vaccine COVID-19 tới năm 2022

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này đang đặt mua vaccine COVID-19 cho năm 2022.

Bắc Kinh tiêm vaccine COVID-19 liều 2 cho nhóm ưu tiên

Bảo Châu |

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng phát các ca mắc COVID-19, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai tiêm chủng vaccine cho các cư dân trên khắp địa bàn, tính đến trước 8.2, dự kiến sẽ hoàn thành xong liều vaccine thứ 2.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Mỹ tạm hoãn tiêm chủng vaccine cho tù nhân khủng bố tại nhà tù Guantanamo

Bảo Châu |

Mỹ đang tạm dừng kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 40 tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo, Cuba.

Đức đặt hàng vaccine COVID-19 tới năm 2022

Phương Linh |

Bộ trưởng Y tế Đức cho biết nước này đang đặt mua vaccine COVID-19 cho năm 2022.

Bắc Kinh tiêm vaccine COVID-19 liều 2 cho nhóm ưu tiên

Bảo Châu |

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng phát các ca mắc COVID-19, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã triển khai tiêm chủng vaccine cho các cư dân trên khắp địa bàn, tính đến trước 8.2, dự kiến sẽ hoàn thành xong liều vaccine thứ 2.