Australia kêu gọi các khu nghỉ dưỡng mở cửa đón nạn nhân cháy rừng

Bảo Châu |

Chính quyền bang New South Wales Australia đang kêu gọi chủ sở hữu các khu nghỉ dưỡng ở khu vực bờ biển phía nam chia sẻ các căn nhà cho các cư dân mất nhà cửa do cháy rừng.

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin, ngày 13.1, Cơ quan Dịch vụ Hỗ trợ nhà ở sau cháy rừng đã được Bộ trưởng Dịch vụ gia đình Gareth Ward và Bộ trưởng Giao thông vận tải Andrew Constance tại bang New South Wales công bố thành lập.

Khu vực bầu cử của hai nhà lãnh đạo này đều đang bị tàn phá bới các đám cháy, lần lượt là Kiama và Bega. Hơn 700 ngôi nhà trong hai khu vực này bị thiêu rụi, trong số 2.100 ngôi nhà trên toàn bang trong tình cảnh tương tự kể từ sau các vụ cháy rừng.

Ông Ward kêu gọi: “Nếu các bạn sở hữu một bất động sản trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các đám cháy và hiện không có nhu cầu sử dụng, hãy chia sẻ với các gia đình để giúp họ có một chỗ ở an toàn và kiên cố trong giai đoạn khó khăn này”.

“Chúng tôi khuyến khích chủ các ngôi nhà cùng chung tay hỗ trợ và lên danh sách những bất động sản cho thuê của họ, như thế chính quyền bang New South Wales có thể giúp đỡ người dân một chỗ ở tươm tất” và “nên để lại một chút đồ dùng cho mọi người”, ông Ward nói.

Ông Gareth Ward đăng tải lời kêu gọi lên mạng xã hội. Ảnh: Twitter
Ông Gareth Ward đăng tải lời kêu gọi lên mạng xã hội. Ảnh: Twitter

Chương trình này sẽ đưa ra trợ giúp với các ngôi nhà cho thuê và chi phí thuê nhà tăng thêm, cũng như giúp người dân đang trong tình cảnh không nhà có thể liên hệ được với chủ các căn nhà được chia sẻ.

Ông Constance cũng kêu gọi “nếu bạn có thể, hãy biến các ngôi nhà bên bờ biển, các ngôi nhà nghỉ dưỡng của bạn trở nên có ích với những người dân địa phương đang rất cần nhà ở trong một thời gian ngắn. Điều đó sẽ giúp các gia đình không chốn nương thân có thể sắp xếp lại cuộc sống và xây dựng lại ngôi nhà của họ trong vài tháng tới”.

Ông Constance, người đã nỗ lực trợ giúp cho các hoạt động khôi phục trong khu vực bầu cử của ông trong suốt mùa hè, cho rằng cần thiết phải có nhiều chỗ ở hơn nữa so với khả năng cung cấp hiện tại.

“Những người dân của chúng ta đang phải sống trong các bãi đỗ xe, khách sạn, ở nhờ hàng xóm, bạn bè, trong các nhà kho. Chúng ta cần phải có chỗ ở cho họ”.

Hai tuần trước, một trang mạng xã hội mang tên “Find A Bed” do cô Erin Riley lập nên để mọi người có thể chia sẻ chỗ ở hoặc một ngôi nhà cho những người đang trắng tay sau hỏa hoạn. Cô đã dùng chính ngôi nhà của mình làm nơi tạm trú cho người dân sau các đám cháy đêm giao thừa, điều này sau đó đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội khiến cô quyết định mở rộng dịch vụ này. Cô Riley nói “Quy mô của chương trình thật đáng kinh ngạc. Hiện giờ, chúng tôi có hơn 8.500 ngôi nhà được chia sẻ. Thật là một đặc ân khi có thể trợ giúp mọi người”.

Cho đến nay, dịch vụ đã giúp đỡ được hơn 100 gia đình có nhà ở kèm theo các đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Một đội hơn 50 tình nguyện viên đã hỗ trợ cho các hoạt động của “Find A Bed”, dịch vụ hiện đang trong quá trình đăng kí trở thành một tổ chức phi lợi nhuận. Cung cấp và chia sẻ nơi ở đã lan tỏa khắp nước Australia và trên toàn thế giới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

1,8 tấn thực phẩm dành cho cứu đói động vật hoang dã ở Australia

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đã sử dụng trực thăng và máy bay thả thức ăn tiếp tế cho những con động vật hoang dã đang đói khát sau cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng.

Ảnh ấn tượng tuần: Nỗi đau từ những đống tro tàn ở Australia sau cháy rừng

Hà Thanh |

Cháy rừng ở Australia; Vụ rơi máy bay ở Iran; Lũ lụt ở Indonesia... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

1,8 tấn thực phẩm dành cho cứu đói động vật hoang dã ở Australia

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đã sử dụng trực thăng và máy bay thả thức ăn tiếp tế cho những con động vật hoang dã đang đói khát sau cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng.

Ảnh ấn tượng tuần: Nỗi đau từ những đống tro tàn ở Australia sau cháy rừng

Hà Thanh |

Cháy rừng ở Australia; Vụ rơi máy bay ở Iran; Lũ lụt ở Indonesia... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.