Australia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và phán quyết của tòa trọng tài năm 2016.

Phái đoàn Thường trực Australia tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm số 20/026 lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 23.7, bày tỏ lập trường về 5 công hàm ngày 12.12.2019, 23.3, 17.4, 2.6, 18.6.2020 của Trung Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc liên quan đến Báo cáo ranh giới thềm lục địa của Malaysia.

Công hàm ngày 23.7 nêu rõ: "Chính phủ Australia bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, đặc biệt là, các tuyên bố trên biển không tuân thủ theo các luật lệ (của UNCLOS) về đường cơ sở, các vùng biển và phân loại các thực thể biển".

Công hàm số 20/026 của Australia nhấn mạnh, Australia phản đối yêu sách của Trung Quốc đối với “quyền lịch sử” hoặc “quyền và lợi ích biển” được xác định dựa trên “thực tiễn lịch sử lâu đời” ở Biển Đông. Australia khẳng định, phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông năm 2016 đã kết luận những yêu sách này không phù hợp với UNCLOS 1982, và do đó không  có giá trị pháp lý.

Australia cũng khẳng định, không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc vẽ đường cơ sở thẳng nối các "nhóm đảo" hoặc các thực thể trên biển xa xôi nhất ở Biển Đông, như yêu sách “Tứ Sa” của Trung Quốc. Australia bác bỏ mọi yêu sách đối với vùng biển nội địa, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa dựa trên những đường cơ sở thẳng đó.

Australia cũng phản đối các yêu sách của Trung Quốc về vùng biển dành cho các thực thể ngập nước hoặc các bãi cạn lúc nổi lúc chìm ở Biển Đông theo cách không phù hợp với UNCLOS.

Đáng chú ý, công hàm số 20/026 khẳng định, Chính phủ Australia không chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa “được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng quốc tế”.

Liên quan đến phán quyết của toà trọng tài về Biển Đông, Australia phản đối tuyên bố của Trung Quốc về việc nước này không bị ràng buộc bởi phán quyết, Australia cho rằng, phán quyết là cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên.

Trong công hàm ngày 23.7, Australia cũng kêu gọi các quốc gia tranh chấp tại Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, làm rõ yêu sách biển của mình và giải quyết tranh chấp một cách hoà bình thông qua luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Tác động tức khắc trên mặt trận ngoại giao

Khánh Minh |

Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington D.C, nhận định rằng, việc Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông mở ra con đường cho các thông điệp ngoại giao hiệu quả hơn, đáp trả mạnh mẽ hơn những hành động quấy nhiễu láng giềng của Trung Quốc.

Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, không quân sự hoá Biển Đông

Song Minh |

Việt Nam nhấn mạnh, duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và quan tâm chung của tất cả các nước.

Việt Nam nêu quan ngại với Trung Quốc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề cập với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Tác động tức khắc trên mặt trận ngoại giao

Khánh Minh |

Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington D.C, nhận định rằng, việc Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông mở ra con đường cho các thông điệp ngoại giao hiệu quả hơn, đáp trả mạnh mẽ hơn những hành động quấy nhiễu láng giềng của Trung Quốc.

Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, không quân sự hoá Biển Đông

Song Minh |

Việt Nam nhấn mạnh, duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và quan tâm chung của tất cả các nước.

Việt Nam nêu quan ngại với Trung Quốc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề cập với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.