Australia đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt đối với Google, Facebook

Bảo Châu |

Australia sẽ đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt, buộc Google, Facebook phải trả tiền cho nội dung tin tức.

Theo Reuters, Australia đang thu hút sự chú ý sát sao trên toàn thế giới khi sắp sửa trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu Facebook và Google trả tiền xuất bản nội dung tin tức của các nhà xuất bản và đài truyền hình. Dự luật về vấn đề này sẽ được đệ trình quốc hội từ tuần tới.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết trong một tuyên bố qua email ngày 12.2: “Dự luật sẽ được Quốc hội xem xét trong tuần bắt đầu từ ngày 15.2.2021”.

Với sự ủng hộ của lưỡng đảng, đạo luật - mà Google nói là "không thể thực hiện được" và sẽ buộc ''ông lớn'' này phải rút hoàn toàn ra khỏi Australia - có khả năng sẽ có hiệu lực trong tháng 2.

Tiến trình của dự luật càng được tăng tốc khi một ủy ban thượng viện phụ trách kiểm tra các đề xuất đã đưa khuyến nghị không sửa đổi.

Đại diện của Google và Facebook chưa đưa ra bình luận về động thái này của Australia.

Hai ''gã khổng lồ'' về công cụ tìm kiếm và truyền thông xã hội của Mỹ đã gây sức ép để Australia nới lỏng điều luật khi các giám đốc điều hành cấp cao của cả hai công ty có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison và Bộ trưởng Ngân khố Frydenberg.

Tuần trước, Google đã ra mắt một nền tảng ở Australia, trong đó cung cấp những tin tức mà họ đã trả tiền, với các thỏa thuận nội dung của riêng với các nhà xuất bản nhằm mục đích chứng minh luật được đề xuất là không cần thiết.

Vào tháng 1.2021, Reuters cho biết đã ký thỏa thuận để trở thành nhà cung cấp tin tức toàn cầu đầu tiên cho Google News Showcase. Reuters thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông đa quốc gia Thomson Reuters Corporation.

Cũng trong tháng 1, Google và một nhóm vận động hành lang của các nhà xuất bản Pháp cũng đã nhất trí một khung bản quyền cho công ty công nghệ này để trả phí cho nội dung trực tuyến của các nhà xuất bản tin tức, lần đầu tiên tại Châu Âu.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Google phản đòn, dọa gỡ công cụ tìm kiếm khỏi Australia

Song Minh |

Google dọa sẽ gỡ bỏ công cụ tìm kiếm của mình khỏi Australia nếu nước này bắt gã khổng lồ công nghệ chia sẻ tiền bản quyền với các bên sản xuất tin tức.

Facebook phản ứng khi Australia yêu cầu trả tiền cho báo chí

Hải Anh |

Facebook phản ứng khi Australia chuẩn bị ban hành luật mới buộc các hãng công nghệ như Facebook và Google phải trả tiền cho báo chí.

Australia buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Australia hôm 31.7 đã công bố dự thảo luật buộc Google và Facebook trả tiền nếu muốn dùng nội dung tin tức của các công ty truyền thông sở tại.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Google phản đòn, dọa gỡ công cụ tìm kiếm khỏi Australia

Song Minh |

Google dọa sẽ gỡ bỏ công cụ tìm kiếm của mình khỏi Australia nếu nước này bắt gã khổng lồ công nghệ chia sẻ tiền bản quyền với các bên sản xuất tin tức.

Facebook phản ứng khi Australia yêu cầu trả tiền cho báo chí

Hải Anh |

Facebook phản ứng khi Australia chuẩn bị ban hành luật mới buộc các hãng công nghệ như Facebook và Google phải trả tiền cho báo chí.

Australia buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Australia hôm 31.7 đã công bố dự thảo luật buộc Google và Facebook trả tiền nếu muốn dùng nội dung tin tức của các công ty truyền thông sở tại.