Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.

Reuters đưa tin, các nhà chức trách Australia ngày 1.9 đã gia hạn lệnh phong tỏa COVID-19 ở thành phố Melbourne thêm 3 tuần nữa trong khi chuyển trọng tâm sang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và từ bỏ chiến lược loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh.

Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, cho biết các hạn chế cứng rắn sẽ được dỡ bỏ một khi 70% người trưởng thành của bang được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Dựa trên tốc độ tiêm chủng hiện tại, cột mốc này sẽ đạt được sớm nhất vào ngày 23.9.

Các ca nhiễm mới trong cộng đồng ở bang Victoria đã tăng lên 120 ca so với 76 ca một ngày trước đó. Trong số các ca mới, có 100 ca đã sống trong cộng đồng trước khi phát hiện dương tính.

Tiểu bang New South Wales lân cận ngày 1.9 tuyên bố tăng tốc mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số trên 16 tuổi vào giữa tháng 9 thay vì cuối tháng 10 như kế hoạch ban đầu do số ca nhiễm tăng vọt.

Tổng cộng 1.116 ca nhiễm mới được phát hiện ở New South Wales, giảm nhẹ so với 1.164 ca một ngày trước đó. Bang này cũng báo cáo 4 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong trong đợt bùng phát mới nhất lên 100 người.

Trong cuộc họp Quốc hội ở Canberra ngày 1.9, Thủ tướng Scott Morrison phát biểu rằng người dân Australia cần phải được giải phóng khỏi các hạn chế đại dịch.

''Australia có thể sẽ chung sống với loại virus này'' - ông Morrison nói.

Australia đang cố gắng kiểm soát làn sóng đại dịch lần 3 đã khiến hơn một nửa trong dân số 25 triệu người của nước này bị ảnh hưởng. Hai thành phố lớn nhất cả nước là Sydney và Melbourne cùng với thủ đô Canberra đang áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần.

Tuy nhiên, bất chấp những đợt bùng phát gần đây, Australia vẫn giữ được số ca mắc COVID-19 tương đối thấp so với nhiều nước, chỉ với hơn 55.000 ca mắc và 1.012 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cho tới nay.

Mặc dù các nhà chức trách Australia đã nhanh chóng dập tắt các đợt bùng phát trước đây thông qua biện pháp phong tỏa, nhưng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao cho thấy biện pháp này không còn mấy hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia Chris Moy cho rằng, khả năng lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn và lây lan không triệu chứng của biến thể Delta có nghĩa là không thể ''bổn cũ soạn lại''.

Chính phủ liên bang Australia đang thúc giục các bang và vùng lãnh thổ tuân theo kế hoạch mở cửa trở lại trên toàn quốc khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 70% đến 80%.

"Bám sát kế hoạch... một kế hoạch cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại và lập kế hoạch cho tương lai của chính họ... một kế hoạch đưa Australia tiến về phía trước để chung sống an toàn với virus" - Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg kêu gọi lãnh đạo các bang.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

403.000 liều vaccine đầu tiên Australia tài trợ đã đến Việt Nam

Ngọc Vân |

403.000 liều vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam.

Australia cân nhắc kế hoạch mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại khi nước này đạt tỉ lệ tiêm chủng 70%-80%.

Chiến lược ngăn chặn biến thể Delta ở Australia

Phương Linh |

Thủ tướng Australia bảo vệ chiến lược phong tỏa chống COVID-19 cho đến khi ít nhất 70% dân số được tiêm chủng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

403.000 liều vaccine đầu tiên Australia tài trợ đã đến Việt Nam

Ngọc Vân |

403.000 liều vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam.

Australia cân nhắc kế hoạch mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại khi nước này đạt tỉ lệ tiêm chủng 70%-80%.

Chiến lược ngăn chặn biến thể Delta ở Australia

Phương Linh |

Thủ tướng Australia bảo vệ chiến lược phong tỏa chống COVID-19 cho đến khi ít nhất 70% dân số được tiêm chủng.