Australia chế tạo tên lửa dẫn đường nâng cao năng lực quốc phòng

Hà Huyền |

Ngày 30.3, Australia tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong việc chế tạo các tên lửa dẫn đường nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Australia sẽ hợp tác với một nhà sản xuất vũ khí để bắt đầu chế tạo tên lửa dẫn đường. Kế hoạch này nằm trong một nỗ lực nhằm tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người dân cũng như gia tăng cơ hội xuất khẩu.

Australia sẽ chi 761 triệu USD cho kế hoạch này. Đây là một phần của khoản đầu tư khổng lồ trong 10 năm vào quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của nước này. “Đó là điều cần thiết để giữ cho người dân Australia được an toàn” - ông Morrison tuyên bố.

Australia là một phần của liên minh tình báo "Five Eyes" (Ngũ Nhãn), cùng với Mỹ, Canada, Anh và New Zealand.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ trong sáng kiến ​​quan trọng này. Australia muốn đảm bảo sẽ hiểu rõ cách thức mà doanh nghiệp có thể hỗ trợ tốt nhất cho cả nhu cầu của các bên” - Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói.

Ông Dutton cho hay, việc chế tạo vũ khí nhằm bảo đảm Australia sẽ có đủ năng lực cho các hoạt động chiến đấu nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Viện Chính sách Chiến lược Australia - một tổ chức tư vấn độc lập - ước tính, Australia sẽ chi khoảng 76 tỉ USD trong 20 năm tới để mua tên lửa và vũ khí dẫn đường.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.

Tàu Israel trúng tên lửa ở biển Arab

Khánh Minh |

Tàu chở hàng thuộc sở hữu của một công ty Israel bị tên lửa tấn công ở biển Arab hôm 25.3.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Khánh Minh |

Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên bắn 2 tên lửa không xác định vào biển Hoa Đông sáng nay (25.3).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Mỹ liệt kê "siêu vũ khí mới" đối chọi Nga

Song Minh |

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit và tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II được gọi là các "siêu vũ khí mới" của Mỹ đối chọi Nga.

Tàu Israel trúng tên lửa ở biển Arab

Khánh Minh |

Tàu chở hàng thuộc sở hữu của một công ty Israel bị tên lửa tấn công ở biển Arab hôm 25.3.

Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Khánh Minh |

Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên bắn 2 tên lửa không xác định vào biển Hoa Đông sáng nay (25.3).