Australia cảnh báo tình trạng lạm dụng người cao tuổi giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các chuyên gia pháp lý tại Australia đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng lạm dụng người cao tuổi đang gia tăng giữa dịch COVID-19.

Nhiều chuyên gia pháp lý tại Australia đã đưa ra cảnh báo về việc xuất hiện những kẻ lừa đảo và thậm chí hành hung nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội khi đại dịch gây áp lực chưa từng có đối với tài chính của quốc gia.

Các vụ lạm dụng người cao tuổi chỉ tính riêng ở Gold Coast,  Queensland, Australia, gần như đã tăng gấp đôi giữa lúc cả cộng đồng đang căng mình ứng phó với dịch COVID-19.

Luật sư cao cấp Ian Martin từ Trung tâm pháp lý cộng đồng Gold Coast, cho biết đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng người cao tuổi tìm kiếm trợ giúp. 

“Số lượng vụ việc mà tôi nhận được liên quan di chúc, bất động sản và giấy ủy quyền từ tháng 5 đến tháng 8, so với cùng kỳ năm 2019 ước tính tăng khoảng 110%", luật sư Martin chia sẻ trên Gold Coast Bulletin và nói thêm nhu cầu cần tư vấn liên quan đến lạm dụng hay hành vi tài chính không phù hợp cũng tăng tới 250%.

"Nhiều vụ ngược đãi người cao tuổi sẽ có yếu tố bạo hành gia đình. Khá đáng buồn nhưng chính con cái họ cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm dụng", ông nói và nhận định mức tăng vọt xảy ra có thể do nhiều người trưởng thành chuyển về nhà sống cùng cha mẹ, gây căng thẳng về tài chính.

Những người cao tuổi vốn đã đặc biệt dễ bị tổn thương giữa dịch COVID-19 khi họ mất kết nối xã hội nhiều hơn và điều này đã trở thành cơ hội để kẻ xấu lợi dụng.

Người đứng đầu đơn vị chống bạo hành gia đình ở Gold Coast, Paul Dalton, cho hay đại dịch COVID-19 đã khiến những người cao tuổi tại Australia đang ngày càng dễ bị tổn thương, trong khi họ buộc phải cách ly hơn nữa. Ông cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng để tâm tới hàng xóm hoặc bạn bè lớn tuổi và lên tiếng trước những trường hợp đáng quan ngại.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số người cao tuổi mắc COVID-19 ở khu vực Seoul bất ngờ tăng đột biến

Phương Linh |

Số lượng người cao tuổi mắc COVID-19 chiếm gần 40% tổng số ca bệnh được xác nhận ở khu vực thủ đô Seoul trong hai tuần qua.

Liên minh Châu Âu: Người cao tuổi có thể cách ly đến hết năm

Phương Linh |

Người cao tuổi có thể sẽ phải cách ly cho tới hết năm để được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc COVID-19.

Chuyên gia mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia Nhật Bản đã giành lời khuyên đối với người cao tuổi để cân bằng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Số người cao tuổi mắc COVID-19 ở khu vực Seoul bất ngờ tăng đột biến

Phương Linh |

Số lượng người cao tuổi mắc COVID-19 chiếm gần 40% tổng số ca bệnh được xác nhận ở khu vực thủ đô Seoul trong hai tuần qua.

Liên minh Châu Âu: Người cao tuổi có thể cách ly đến hết năm

Phương Linh |

Người cao tuổi có thể sẽ phải cách ly cho tới hết năm để được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc COVID-19.

Chuyên gia mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia Nhật Bản đã giành lời khuyên đối với người cao tuổi để cân bằng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19.