Australia cấm du khách từ Ấn Độ, người vi phạm bị phạt nặng

Hải Anh |

Công dân và cư dân Australia đã ở Ấn Độ trong vòng 14 ngày kể từ ngày dự định trở về nước sẽ bị cấm nhập cảnh vào Australia kể từ thứ Hai (3.5). Những người không tuân thủ sẽ bị phạt tiền mặt và phạt tù.

Quyết định khẩn cấp, được đưa ra vào cuối ngày 30.4, là một phần trong biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn du khách đến Australia từ Ấn Độ khi quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang đối mặt với số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Greg Hunt cho biết, các quy định này có hiệu lực từ ngày 3.5 và vi phạm lệnh cấm có nguy cơ bị phạt dân sự và ngồi tù tới 5 năm. Chính phủ Australia sẽ xem xét lại các biện pháp hạn chế vào ngày 15.5.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt qua 200.000 người trong tuần này và gần 19 triệu ca, trong đó có gần 8 triệu ca từ tháng 2.

Australia hiện không có lây nhiễm cộng đồng. Đầu tuần này, Australia đã lệnh tạm ngừng các chuyến bay thẳng từ Ấn Độ để ngăn chặn các biến thể COVID-19 lây lan mạnh hơn xâm nhập.

Australia đóng cửa biên giới với những người không phải là công dân và thường trú nhân từ tháng 3.2020 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Với những du khách được nhập cảnh phải cách ly bắt buộc trong 2 tuần tại khách sạn bằng chi phí tự chi trả.

Chính sách góp phần lớn giúp Australia giữ được số ca COVID-19 tương đối thấp, chỉ hơn 29.800 ca mắc và 910 trường hợp tử vong.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ban hành hạn chế nhập cảnh với du khách từ Ấn Độ

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden ngày 30.4 đã ký lệnh hạn chế đi lại mới đối với du khách từ Ấn Độ.

Mumbai đóng điểm tiêm chủng khi Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm mới

Hải Anh |

Các trung tâm tiêm chủng ở Mumbai đóng cửa trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm COVID-19 hàng ngày mới.

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Mỹ ban hành hạn chế nhập cảnh với du khách từ Ấn Độ

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden ngày 30.4 đã ký lệnh hạn chế đi lại mới đối với du khách từ Ấn Độ.

Mumbai đóng điểm tiêm chủng khi Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm mới

Hải Anh |

Các trung tâm tiêm chủng ở Mumbai đóng cửa trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm COVID-19 hàng ngày mới.

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.