Australia áp dụng lệnh cách ly với du khách về từ Châu Phi

Anh Vũ |

Trước nguy cơ lây lan mới từ biến thể hiện đang bùng phát tại Châu Phi, Australia liền áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng vệ.

Theo Reuters, Australia là nước tiếp theo đưa ra các động thái phòng bị trước nguy cơ của biến thể COVID-19 mới.

Biến thể COVID-19 mới hiện bùng phát tại Châu Phi đang ngày càng nguy hiểm. Một loạt các nước bao gồm Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ đã đưa ra biện pháp phòng vệ trước nguy cơ lây lan của chủng virus nguy hiểm này.

Theo thông báo của Chính quyền Australia vào ngày 27.11, nước này bắt đầu cách ly 14 ngày đối với công dân và những người phụ thuộc của họ khi trở về từ 9 quốc gia ở miền nam Châu Phi. Các chuyến bay trở về từ 9 quốc gia bao gồm Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi và Mozambique sẽ bị tạm dừng trong vòng 2 tuần.

Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Greg Hunt cho biết: “Lệnh hạn chế này có hiệu lực ngay lập tức, chính phủ sẽ cấm những người không phải là công dân Australia nhập cảnh từ những nước đó. Đồng thời chính phủ yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày đối với công dân Australia và những người phụ thuộc của họ trở về từ các nước này”.

Những hạn chế này cũng áp dụng cho những trường hợp sinh viên quốc tế và người di cư có tay nghề cao đến từ các quốc gia mà Australia đang thực hiện bong bóng du lịch và những người đã đến bất kỳ quốc gia nào trong số 9 quốc gia Châu Phi trong vòng 14 ngày qua.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ vội vàng hành động trước nguy cơ biến thể COVID-19 mới

Anh Vũ |

Mỹ đã chính thức bước chân vào danh sách các quốc gia hạn chế du khách đến từ miền nam Châu Phi trong nỗ lực làm chậm sự lây lan biến thể COVID-19 mới.

Hà Lan phát hiện 85 ca COVID-19 bay về từ điểm nóng biến thể Omicron

Thanh Hà |

Cơ quan y tế Hà Lan cho hay, hàng chục người đến Amsterdam trên 2 chuyến bay từ Nam Phi ngày 26.11 có khả năng mắc COVID-19. Hà Lan đang xét nghiệm thêm để xác định xem có ca nhiễm "siêu biến thể" SARS-CoV-2 Omicron nào hay không.

Du khách bối rối tìm cách về nước sau khi Anh "cấm cửa" Châu Phi

Xuân Vũ |

Anh đã ban hành lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và các nước láng giềng vào ngày 26.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ vội vàng hành động trước nguy cơ biến thể COVID-19 mới

Anh Vũ |

Mỹ đã chính thức bước chân vào danh sách các quốc gia hạn chế du khách đến từ miền nam Châu Phi trong nỗ lực làm chậm sự lây lan biến thể COVID-19 mới.

Hà Lan phát hiện 85 ca COVID-19 bay về từ điểm nóng biến thể Omicron

Thanh Hà |

Cơ quan y tế Hà Lan cho hay, hàng chục người đến Amsterdam trên 2 chuyến bay từ Nam Phi ngày 26.11 có khả năng mắc COVID-19. Hà Lan đang xét nghiệm thêm để xác định xem có ca nhiễm "siêu biến thể" SARS-CoV-2 Omicron nào hay không.

Du khách bối rối tìm cách về nước sau khi Anh "cấm cửa" Châu Phi

Xuân Vũ |

Anh đã ban hành lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và các nước láng giềng vào ngày 26.11.