AstraZeneca xác nhận vaccine công hiệu cao cần nghiên cứu thêm

Hải Anh |

Người đứng đầu hãng dược AstraZeneca của Anh cho biết hôm 26.11 rằng, cần nghiên cứu thêm về vaccine COVID-19 do hãng phát triển.

AstraZeneca và đối tác là Đại học Oxford, thông báo hồi đầu tuần rằng họ đang xin phê chuẩn từ cơ quan quản lý với vaccine COVID-19 do họ phát triển sau khi vaccine cho thấy hiệu quả trung bình là 70%.

Công hiệu tăng lên tới 90% khi tiêm đủ liều, tương tự như trong các vaccine đối thủ do Pfizer/BioNTech và Moderna đang phát triển. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ nói rằng, công hiệu của vaccine của họ cao hơn trong các thử nghiệm ở người trên 55 tuổi.

Người đứng đầu Nhóm vaccine Oxford, Tiến sĩ Andrew Pollard, cho biết trong tuần này rằng, những bằng chứng tiếp theo sẽ có trong tháng sau nhưng những kết quả đã có vẫn rất có ý nghĩa.

"Hiện giờ, chúng tôi đã tìm thấy tín hiệu cho thấy có công hiệu tốt hơn nhưng chúng tôi cần phải xác thực điều này, vì vậy chúng tôi cần thực hiện một nghiên cứu bổ sung" - giám đốc điều hành của AstraZeneca, ông Pascal Soriot, chia sẻ với Bloomberg.

Ông dự kiến sẽ có một "nghiên cứu quốc tế khác, nhưng nghiên cứu này có thể nhanh hơn vì chúng tôi biết hiệu quả cao, nên chúng tôi cần số lượng bệnh nhân ít hơn".

Việc nghiên cứu bổ sung về vaccine COVID-19, theo ông Soriot, có khả năng không tác động tới việc phê duyệt vaccine theo quy định của Anh và Liên minh Châu Âu.

Có nhiều hy vọng đặt vào vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford. Vaccine này được người đứng đầu nhóm vaccine Oxford, Tiến sĩ Andrew Pollard gọi là "vaccine cho thế giới" vì vaccine rẻ hơn để sản xuất, dễ bảo quản và phân phối.

Vaccine có thể lưu trữ, vận chuyển và xử lý ở điều kiện làm lạnh bình thường từ 2 độ C tới 8 độ C trong ít nhất 6 tháng.

Vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech yêu cầu nhiệt độ bảo quản là âm 70 độ C khiến chi phí đội lên và ngoài khả năng mua của các nước có thu nhập thấp và trung bình.

AstraZeneca/Oxford cũng cam kết cung cấp vaccine của hãng cho các nước đang phát triển trên cơ sở phi lợi nhuận.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

AstraZeneca thừa nhận lỗi sản xuất liên quan đến kết quả nghiên cứu vaccine

Phương Linh |

AstraZeneca và Đại học Oxford thừa nhận một lỗi sản xuất đang đặt ra nghi vấn về kết quả sơ bộ vaccine COVID-19 của hãng.

Nga công bố giá vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế

Khánh Minh |

Giá 1 liều vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế sẽ thấp hơn 10 USD so với vaccine mRNA có hiệu quả tương tự.

Mỹ phân phối 6,4 triệu liều vaccine COVID-19 trong đợt đầu tiên

Phương Linh |

Mỹ cho biết có kết hoạch cung cấp 6,4 triệu liều vaccine COVID-19 trên toàn quốc trong đợt phân phối đầu tiên.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

AstraZeneca thừa nhận lỗi sản xuất liên quan đến kết quả nghiên cứu vaccine

Phương Linh |

AstraZeneca và Đại học Oxford thừa nhận một lỗi sản xuất đang đặt ra nghi vấn về kết quả sơ bộ vaccine COVID-19 của hãng.

Nga công bố giá vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế

Khánh Minh |

Giá 1 liều vaccine COVID-19 Sputnik V cho thị trường quốc tế sẽ thấp hơn 10 USD so với vaccine mRNA có hiệu quả tương tự.

Mỹ phân phối 6,4 triệu liều vaccine COVID-19 trong đợt đầu tiên

Phương Linh |

Mỹ cho biết có kết hoạch cung cấp 6,4 triệu liều vaccine COVID-19 trên toàn quốc trong đợt phân phối đầu tiên.