AstraZeneca bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 tiềm năng cho Anh

Lê Thanh Hà |

Công ty dược phẩm AstraZeneca đã bắt đầu sản xuất 30 triệu liều ứng viên vaccine COVID-19 theo đơn đặt hàng của Anh.

The Guardian hôm 7.9 đưa tin, công ty dược phẩm AstraZeneca đã bắt đầu sản xuất 30 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng - phối hợp cùng đại học Oxford nghiên cứu phát triển - cho Anh.

"Chúng tôi đã thỏa thuận có 30 triệu liều với AstraZeneca, trên thực tế, công ty này đã bắt đầu sản xuất trước khi vaccine được phê duyệt. Vẫn chưa chắc chắn về việc phê duyệt, nhưng điều này đang được xem xét. Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai ngay sau đó. Viễn cảnh sáng nhất là việc phê duyệt được thực hiện trong năm nay. Cá nhân tôi nghĩ rằng trong vài tháng đầu năm sau là khả năng cao nhất", Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói.

Ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng nhất của AstraZeneca - AZD1222 - hiện chưa được chấp thuận sử dụng và đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở Anh, Brazil và Nam Phi, với các thử nghiệm bổ sung được lên kế hoạch ở Nhật Bản và Nga. Thử nghiệm tại các quốc gia này, cùng với Mỹ, thu hút tới 50.000 người tham gia trên thế giới.

Vào tháng trước, Giáo sư Andrew Pollard, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine tại Oxford, cho biết "rất có thể" có đủ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng để trình trước các cơ quan quản lý trong năm nay với hy vọng ứng viên vaccine này có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ.

Thông tin sản xuất vaccine được công bố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại Anh hôm 6.9 tăng vọt lên 2.988 ca - mức cao nhất kể từ tháng 5. Tính đến chiều 7.9, dịch COVID-19 ở Anh đã cướp đi sinh mạng của 41.551 người trong số 347.152 ca mắc.

Bộ trưởng Hancock nhận định mức tăng này là “đáng lo ngại”, nhưng khẳng định chính phủ không mất kiểm soát với sự lây lan của đại dịch và điều này "chỉ càng củng cố quan điểm mọi người phải tuân theo các quy tắc quan trọng về giãn cách xã hội".

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc "trình làng" 2 vaccine COVID-19 nội địa

HỒNG HẠNH |

2 vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng trong buổi khai mạc tại Hội chợ thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc hôm 4.9.

CEO Trung Quốc công bố tin bất ngờ về vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

90% nhân viên Sinovac đã tiêm vaccine COVID-19 của công ty sản xuất - CEO Sinovac Trung Quốc cho hay.

WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trên phạm vi quốc tế vào giữa năm 2021.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trung Quốc "trình làng" 2 vaccine COVID-19 nội địa

HỒNG HẠNH |

2 vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng trong buổi khai mạc tại Hội chợ thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc hôm 4.9.

CEO Trung Quốc công bố tin bất ngờ về vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

90% nhân viên Sinovac đã tiêm vaccine COVID-19 của công ty sản xuất - CEO Sinovac Trung Quốc cho hay.

WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trên phạm vi quốc tế vào giữa năm 2021.