ASEAN thúc đẩy Nhật Bản, Hàn Quốc về hoàn tất đàm phán RCEP

Thanh Hà |

Phối hợp hoàn tất đàm phán, sớm ký hiệp định RCEP là nội dung được đề cập tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Nhật Bản và Hàn Quốc chiều 9.9.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan, chiều 9.9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản và tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc.

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, đại diện nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản, đã thay mặt các nước ASEAN trình bày kiểm điểm và định hướng tương lai quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu. Nhật Bản là đối tác tin cậy của ASEAN trong đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Kế hoạch triển khai Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN-Nhật Bản hữu nghị và hợp tác giai đoạn 2018-2022 đã triển khai được hơn 95% dòng hành động.

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tham gia các sáng kiến của ASEAN về ứng phó COVID-19, sớm hỗ trợ thành lập Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh trong năm 2020.

Ghi nhận các kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai bên, trong đó Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của ASEAN, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), phối hợp hoàn tất đàm phán hiệp định RCEP, tăng cường kết nối, hợp tác tiểu vùng Mekong, đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng như thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác vì sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hoà bình các tranh chấp, tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, duy trì hoà bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc, hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác để củng cố quan hệ đối tác chiến lược, kỷ niệm dấu mốc 30 năm thiết lập quan hệ.

ASEAN đánh giá cao các hỗ trợ của Hàn Quốc trong ứng phó COVID-19 như cam kết ủng hộ 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho các nước ASEAN.

ASEAN đề nghị Hàn Quốc với vị trí quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế số và sáng tạo, hỗ trợ ASEAN thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, tăng cường kết nối, tận dụng cơ hội từ Cách mạng công nghệ 4.0.

Hai bên nhất trí triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), sớm ký hiệp định RCEP. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao đã thông qua Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 nhằm định hướng quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong 5 năm tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì khu vực không vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhắc lại cam kết duy trì khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch COVID-19

Vương Trần - Hải Nguyễn |

COVID-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch.

Triển khai hiệu quả sáng kiến của ASEAN trong ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Các quan chức ASEAN nhất trí điều chỉnh các quy định của Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để tạo thuận lợi cho các nước đóng góp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ASEAN tái khẳng định cam kết duy trì khu vực không vũ khí hạt nhân

Thanh Hà |

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhắc lại cam kết duy trì khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch COVID-19

Vương Trần - Hải Nguyễn |

COVID-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch.

Triển khai hiệu quả sáng kiến của ASEAN trong ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Các quan chức ASEAN nhất trí điều chỉnh các quy định của Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để tạo thuận lợi cho các nước đóng góp.