ASEAN ra tuyên bố chỉ trích Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa

Hà Liên |

Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN đã ra một tuyên bố chỉ trích việc Triều Tiên tiếp tục phát triển các công nghệ hạt nhân và tên lửa.

Theo TTXVN, tuyên bố trên được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50), khai mạc sáng 5.8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Manila.

Theo tuyên bố, các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực sau 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi tháng trước.

Các ngoại trưởng ASEAN hối thúc Triều Tiên, một thành viên của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), tuân thủ những nghĩa vụ của mình theo tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và góp phần đưa "Châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị và thịnh vượng lâu dài".

Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử thành công lửa Hwasong-14 vào đêm 28.7. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tiếp thứ 2 của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đạt độ cao 3.724,9 km và bay được 998km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển.

Hội nghị AMM 50 và các hội nghị liên quan sẽ kéo dài đến ngày 8.8. Ngày 7.8, các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN và 17 đối tác đối thoại sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Khu vực ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AMM 50 và các hội nghị liên quan.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50

HL |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) và các hội nghị liên quan.

Những chủ đề làm nóng Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50

Hà Liên |

Vấn đề Triều Tiên, Biển Đông và sự hiện diện của khủng bố IS dự kiến là những chủ đề thu hút sự chú ý của các nhà ngoại giao tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM-50) và các Hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tạo được vị thế quan trọng sau 50 năm

HÀ LIÊN (ghi) |

Đánh giá về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc gặp gỡ báo giới ngày 1.8 đã nhận định, ASEAN tạo được vị thế quan trọng và có những giá trị mang tính đặc trưng riêng, trong đó không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50

HL |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) và các hội nghị liên quan.

Những chủ đề làm nóng Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50

Hà Liên |

Vấn đề Triều Tiên, Biển Đông và sự hiện diện của khủng bố IS dự kiến là những chủ đề thu hút sự chú ý của các nhà ngoại giao tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM-50) và các Hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tạo được vị thế quan trọng sau 50 năm

HÀ LIÊN (ghi) |

Đánh giá về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc gặp gỡ báo giới ngày 1.8 đã nhận định, ASEAN tạo được vị thế quan trọng và có những giá trị mang tính đặc trưng riêng, trong đó không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam.