ASEAN - Nhật Bản quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông

Thanh Hà |

Sáng 14.10, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam và Thứ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đồng chủ trì Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định chính quyền mới do Thủ tướng Suga đứng đầu sẽ duy trì chính sách của Nhật Bản, đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại và hợp tác trong khu vực. Để triển khai chính sách này, Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác với Đông Nam Á, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Thứ trưởng Mori cũng khẳng định Nhật Bản ủng hộ Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), mong muốn cùng ASEAN triển khai thực tế quan điểm này.

Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong ứng phó COVID-19, khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội và thúc đẩy phục hồi bền vững. Thứ trưởng Takeo Mori cho biết, Nhật Bản sẽ hỗ trợ ASEAN thành lập Trung tâm ASEAN về các vấn đề y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới (ASEAN CDC).

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Thứ trưởng Mori nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trong khu vực, bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, kêu gọi đối thoại, tăng cường xây dựng lòng tin, kiềm chế hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hoá, không sử dụng và đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhật Bản cũng mong các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Riêng về bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản nhắc lại mong muốn bán đảo Triều Tiên hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và các tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cần được tiến hành trên các nguyên tắc toàn diện, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong hợp tác khu vực vì hòa bình, ổn định và phồn vinh chung. Các nước cũng bày tỏ hài lòng trước kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Tuyên bố Tầm nhìn quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2022 và đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ ASEAN ứng phó COVID-19 với nhiều sáng kiến, đề xuất hợp tác thiết thực hiệu quả.

ASEAN cảm ơn Nhật Bản cam kết đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ Ứng phó COVID-19 và dành 50 triệu USD hỗ trợ ASEAN thành lập Trung tâm ASEAN về các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới.

Trao đổi về tình hình khu vực và thế giới, ASEAN nhắc lại các quan điểm, lập trường của mình về các vấn đề như bán đảo Triều Tiên, Biển Đông… Các nước nhấn mạnh, trong bối cảnh đầy khó khăn, phức tạp hiện nay, cần tăng cường hợp tác bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh tại khu vực là lợi ích chung của khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì Diễn đàn ASEAN - Nhật Bản sáng 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì Diễn đàn ASEAN - Nhật Bản sáng 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phát biểu với tư cách là nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN-Nhật Bản bất chấp những khó khăn, thách thức do COVID-19 gây ra. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ứng phó COVID-19, sớm thành lập ASEAN CDC, giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc đẩy phục hồi tổng thể.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ ý kiến của các nước về tầm quan trọng của bảo đảm hoà bình, an ninh và ổn định khu vực trong bối cảnh hiện nay, đồng thời nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông đã được khẳng định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tháng 6.2020 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 tháng 9.2020, hướng tới xây dựng Biển Đông trở thành khu vực biển hoà bình, an ninh và ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông báo với các nước kế hoạch tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nhật Bản 23 và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước tổ chức thành công hội nghị quan trọng này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lòng tin của người dân Nhật Bản với Việt Nam

Thanh Hà |

Theo các chuyên gia, việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên phản ánh sự tiếp nối chính sách của chính quyền tiền nhiệm cũng như gián tiếp phản ánh lòng tin của 130 triệu người và các đảng phái chính trị của Nhật Bản với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tân Thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm công du đầu tiên

Khánh Minh |

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến Việt Nam sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lòng tin của người dân Nhật Bản với Việt Nam

Thanh Hà |

Theo các chuyên gia, việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên phản ánh sự tiếp nối chính sách của chính quyền tiền nhiệm cũng như gián tiếp phản ánh lòng tin của 130 triệu người và các đảng phái chính trị của Nhật Bản với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tân Thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm công du đầu tiên

Khánh Minh |

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến Việt Nam sắp tới.