ASEAN-Australia sẵn sàng hỗ trợ Myanmar đối thoại, ổn định tình hình

Thanh Hà |

ASEAN - Australia kêu gọi nỗ lực kiềm chế, giảm căng thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, sẵn sàng hỗ trợ Myanmar tăng cường đối thoại, tìm ra giải pháp bền vững để ổn định tình hình, duy trì tiến trình dân chủ.

Ngày 17.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã cùng các Trưởng SOM ASEAN và Thứ trưởng Ngoại giao Australia tham dự Diễn đàn ASEAN-Australia lần thứ 33 theo hình thức trực tuyến.

Là Đối tác đầu tiên của ASEAN (lập quan hệ từ 1974), Australia luôn là một trong các Đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN. Với chính sách nhất quán coi trọng quan hệ với ASEAN, Australia ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tham gia đóng góp xây dựng vào các tiến trình đối thoại và hợp tác do ASEAN chủ trì ở khu vực.

Tại Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (tháng 11.2020), lãnh đạo ASEAN đã nhất trí nâng tần suất họp Cấp cao ASEAN-Australia lên thường niên, đưa Australia thành Đối tác thứ 7 duy trì họp Cấp cao hàng năm với ASEAN. Cam kết của Australia tăng cường quan hệ với ASEAN được Thứ trưởng Ngoại giao Justin Hayhurst tái khẳng định tại Diễn đàn ASEAN-Australia lần thứ 33.

Australia thông báo triển khai gói đầu tư trị giá 500 triệu AUD được Thủ tướng Australia công bố dịp Cấp cao ASEAN-Australia (11.2020) hỗ trợ phục hồi toàn diện ở khu vực; tài trợ 1 triệu AUD giúp ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể; hỗ trợ 1 triệu AUD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và 21 triệu AUD cho Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh nhiễm mới nổi (ACPHEED).

Các nước ASEAN hoan nghênh cam kết và hợp tác hiệu quả của Australia, hoan nghênh Australia tích cực tham gia và ủng hộ các nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác duy trì ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức nổi lên. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Australia 2020-2024, tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, hợp tác phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển v.v.

ASEAN và Australia khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và ổn định ở Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vốn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn, những diễn biến phức tạp, đáng quan ngại.

Australia nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Trao đổi về những diễn biến gần đầy tại Myanmar, các nước kêu gọi nỗ lực kiềm chế, giảm căng thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, sẵn sàng hỗ trợ Myanmar tăng cường đối thoại, tìm ra giải pháp bền vững để ổn định tình hình, duy trì tiến trình dân chủ.

Thay mặt các nước ASEAN phát biểu về hợp tác kinh tế khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế khu vực đang chịu nhiều tác động phức tạp hiện nay, ASEAN và Australia cần nỗ lực duy trì đà liên kết kinh tế khu vực, phối hợp triển khai hiệu quả, thực chất các thoả thuận quan trọng như Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đóng góp duy trì mở cửa thị trường, ổn định kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi.

Chia sẻ ý kiến các nước đã nêu, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế còn diễn biến phức tạp, khó lường, các nước cần phải tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao thượng tôn pháp luật, bảo đảm môi trường hoà bình, an ninh, ổn định thuận lợi cho hợp tác vì phục hồi và tăng trưởng bền vững.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về người Việt Nam tại Myanmar

Phương Liên |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, còn khoảng 600 công dân Việt Nam tại Myanmar.

Kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Myanmar

Khánh Minh |

Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Myanmar có sự tham gia đóng góp của Việt Nam.

Việt Nam kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh mọi bạo lực ở Myanmar

Song Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, tình hình bạo lực và căng thẳng gần đây tại Myanmar ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định của cả khu vực.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thông tin mới nhất về người Việt Nam tại Myanmar

Phương Liên |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, còn khoảng 600 công dân Việt Nam tại Myanmar.

Kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Myanmar

Khánh Minh |

Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Myanmar có sự tham gia đóng góp của Việt Nam.

Việt Nam kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh mọi bạo lực ở Myanmar

Song Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, tình hình bạo lực và căng thẳng gần đây tại Myanmar ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định của cả khu vực.