Reuters đưa tin, quốc gia Nam Mỹ này hiện đang bị cuốn vào các cuộc đàm phán căng thẳng với các chủ nợ để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài, cùng lúc đó lại phải chật vật để thoát khỏi suy thoái kinh tế, dự kiến sẽ giảm sâu trong năm nay do đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Phát triển Sản xuất Matias Kulfas cho biết: "Chúng tôi đã quyết định cần phải mở rộng gói viện trợ và khiến cho việc tiếp cận viện trợ dễ dàng hơn, mục đích để đảm bảo rằng sau đại dịch này, lĩnh vực sản xuất đứng vững nhất có thể".
Argentina trước đây đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, công nhân và gia đình, nhưng không đưa ra được con số cụ thể cho quy mô của gói viện trợ kinh tế. Trong khi các quốc gia láng giềng như Chile và Peru đã công bố kế hoạch kích thích khổng lồ để ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Tổng thống Alberto Fernandez, đã cam kết sẽ ưu tiên cho sức khỏe hơn là tăng trưởng kinh tế. Chính phủ của ông đã phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc hồi sinh một nền kinh tế đã bị suy thoái trong suốt hai năm.
Chính phủ Argentina cũng đang cơ cấu lại khoản nợ lớn trị giá 323 tỉ USD, bao gồm 66,2 tỉ USD tiền nợ nước ngoài và cho biết họ không thể theo kịp các khoản thanh toán trừ khi có thể phục hồi nền kinh tế một lần nữa.
Argentina hiện ghi nhận 2.941 ca mắc COVID-19, với 136 trường hợp tử vong, dù đã tiến hành các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và rộng khắp trên cả nước, góp phần làm chậm sự lây lan của virus.