Argentina gia hạn phong tỏa thêm 2 tuần chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Argentina sẽ tiếp tục thực hiện phong tỏa chống dịch COVID-19 tới 27.4.

Argentina sẽ gia hạn phong tỏa đến ngày 27.4 nhằm kiềm chế dịch COVID-19, Buenos Aires Times dẫn tin từ tuyên bố của Tổng thống Alberto Fernández trên truyền hình hôm 10.4.

Cụ thể, lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục áp dụng tại các thành phố lớn, tập trung đông dân như Buenos Aires, Mendoza và Córdoba.

Argentina là nước có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn bao gồm vành đai trang trại Pampas, khiến đất nước này trở thành một trong những nhà xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới.

Trước đó, chính phủ Argentina đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc "chưa từng có tiền lệ" kể từ 21.3 đến 31.3. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng thống Alberto Fernández đã tuyên bố gia hạn tới 13.4 và nhấn mạnh: "Trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh này, không có chỗ cho cái tôi cá nhân, mỗi người chúng ta cần duy trì giãn cách xã hội và không nên rời khỏi nhà".

Theo quy định, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà để mua sắm các dịch vụ thiết yếu như đi siêu thị hay mua thuốc, trong khi đó, lực lượng quân đội liên tục giám sát trên đường phố.

Tính đến sáng 11.4, Argentina đã ghi nhận 1.975 ca mắc COVID-19 và 82 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Malaysia gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 tới 28.4

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Malaysia đã tuyên bố gia hạn lệnh "Kiểm soát Di chuyển" (MCO) thêm 2 tuần, tức là tới 28.4 nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Hong Kong gia hạn thời gian thực hiện cách ly xã hội

Lê Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ gia hạn thời gian thực hiện các quy định cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 tới 23.4.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Malaysia gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 tới 28.4

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Malaysia đã tuyên bố gia hạn lệnh "Kiểm soát Di chuyển" (MCO) thêm 2 tuần, tức là tới 28.4 nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Hong Kong gia hạn thời gian thực hiện cách ly xã hội

Lê Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ gia hạn thời gian thực hiện các quy định cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 tới 23.4.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.