Argentina bất lực giải cứu thủy thủ tàu ngầm mất tích

Vân Anh |

Ngày 30.11, Argentina ngừng chiến dịch giải cứu 44 thành viên của thủy thủ đoàn tàu ngầm mất tích ARA San Juan, nhưng vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm tàu ngầm.

Trong cuộc họp báo được phát sóng trên Internet, phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Argentina Enrike Balbi cho biết, thời gian tìm kiếm thủy thủ đã vượt quá hai lần số ngày cho phép (oxy dự trữ chỉ đủ cho 7 ngày), nhưng bây giờ vẫn không thấy dấu vết của cả người hoặc tàu ngầm mất tích.

"Chúng tôi vượt quá thời gian để tìm kiếm và cứu mạng thủy thủ đoàn của tàu ngầm San Juan. Mặc dù tất cả nỗ lực đã được thực hiện, chúng tôi vẫn không thể tìm tàu ngầm được" - ông Balbi nói.

Tuy nhiên, sau đó, việc tìm kiếm tàu ngầm sẽ tiếp tục, với các tàu khác. Trong số đó có tàu Quần đảo Malvinas đưa các thiết bị Nga vào khu vực tìm kiếm.

Những hy vọng tìm thấy người sống sót đã tắt dần sau khi Hải quân Argentina thông tin về một vụ nổ trên tàu ở địa điểm cuối cùng tàu liên lạc trước khi mất tích.

Hôm 28.11, ông Balbi cho biết, nước đã tràn qua ống thông hơi vào khoang chứa khí khi tàu ngầm nổi lên mặt nước. Nước mặn chảy xuống pin điện, gây chập pin và dẫn đến vụ nổ.

Tàu ngầm ARA San Juan bị mất liên lạc vào ngày 15.11. Một chiến dịch tìm kiếm quốc tế với sự tham gia của 13 quốc gia đã được triển khai từ đó đến nay, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào của tàu ngầm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Argentina công bố nguyên nhân sự cố trên tàu ngầm trước khi mất tích

Hà Liên |

Nước vào trong thân tàu ngầm ARA San Juan qua ống thông hơi, gây ra sự cố chập ắc quy trước khi tàu mất tích ngày 15.11. 

Liên tiếp có giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn tàu ngầm Argentina

Ngọc Vân |

Hải quân Argentina nêu giả thiết về nguyên nhân có thể gây nổ trên tàu ngầm mất tích ARA San Juan, đó là do nồng độ hydro cao.

Thiết bị tối tân của Nga không thể đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Tàu chuyên chở các tàu lặn của Nga tới khu vực tìm kiếm chiếc tàu ngầm San Juan mất tích không thể rời khỏi cảng do thời tiết không thuận lợi, Enrique Balbi - phát ngôn viên của Hải quân Argentina cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Argentina công bố nguyên nhân sự cố trên tàu ngầm trước khi mất tích

Hà Liên |

Nước vào trong thân tàu ngầm ARA San Juan qua ống thông hơi, gây ra sự cố chập ắc quy trước khi tàu mất tích ngày 15.11. 

Liên tiếp có giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn tàu ngầm Argentina

Ngọc Vân |

Hải quân Argentina nêu giả thiết về nguyên nhân có thể gây nổ trên tàu ngầm mất tích ARA San Juan, đó là do nồng độ hydro cao.

Thiết bị tối tân của Nga không thể đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Tàu chuyên chở các tàu lặn của Nga tới khu vực tìm kiếm chiếc tàu ngầm San Juan mất tích không thể rời khỏi cảng do thời tiết không thuận lợi, Enrique Balbi - phát ngôn viên của Hải quân Argentina cho biết.