Apple tại Trung Quốc triển khai kế hoạch mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Mới đây, tập đoàn công nghệ Apple đã triển khai mở cửa trở lại 29/42 cửa hàng tại Trung Quốc sau khoảng thời gian gián đoạn kinh doanh vì dịch bệnh do COVID-19 lây lan, SCMP đưa tin.

Theo thông báo trên website chính thức của hãng, 29/42 cửa hàng của Apple tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại kể từ 24.2. Đây là động thái mới nhất của hãng để từng bước khôi phục việc kinh doanh đã tổn thất không nhỏ vì COVID-19.

Tuy nhiên, nếu so với trước đó, thời gian mở cửa các cửa hàng vẫn hạn chế dưới 8 giờ 1 ngày trong khi trước đây thường là 12 giờ.

Đại diện hãng chưa thông báo khi nào sẽ mở cửa các cửa hàng còn lại, tuy nhiên, một số website của Apple tại các cửa hàng cụ thể thông báo sẽ trở lại hoạt động sớm nhất vào cuối tuần này.

Có thể nói, thành công của chuỗi cửa hàng Apple tại Trung Quốc chiếm phần không nhỏ đối với doanh số của hãng. Việc buộc phải đóng cửa là một trong hai nguyên nhân chính khiến doanh thu của Apple không đạt được mục tiêu ít nhất là 63 tỷ USD trong Quý I/2020.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết "Apple tại Trung Quốc đang dần mở cửa trở lại nhiều cửa hàng, nhưng động thái này sẽ diễn ra một cách thật thận trọng".

Trước đó, thống kê dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy  doanh thu từ các lô điện thoại iPhone của Apple tại Trung Quốc đã giảm nghiêm trọng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát hồi cuối tháng 1.

Không chỉ riêng Apple, nhiều thương hiệu lớn khác trên thế giới đã quyết định hạn chế hoạt động tại Trung Quốc dù đây là thị trường chính để phát triển. Các nhà bán lẻ buộc phải đóng cửa vì không có khách đến mua sắm.

Tương tự, Capri Holdings phải tạm dừng hoạt động 150 cửa hàng tại Trung Quốc. Hãng Nike và Adidas cũng chịu chung số phận khi hơn nửa số cửa hàng phải đóng cửa. Ngay cả những điểm còn hoạt động cũng hầu như vắng khách.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 2 tuần

Hải Anh |

Trung Quốc công bố có thêm 71 ca tử vong vì virus Corona mới (COVID-19) hôm nay (25.2), đánh dấu số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong vòng 2 tuần qua ở nước này.

Bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc khỏi bệnh thế nào khi chưa có thuốc đặc trị

Thanh Hà |

Có 22.936 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục, chiếm 30% tổng số trường hợp nhiễm virus được xác nhận, CGTN ngày 23.2 dẫn dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Nhiều thương hiệu lớn trên thế giới chịu tổn thất do virus Corona

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình nhiều cửa hàng tạm đóng cửa và đường phố “không một bóng người”, nhiều thương hiệu lớn và các hãng thời trang không khỏi lo lắng về thiệt hại gặp phải do virus Corona.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 2 tuần

Hải Anh |

Trung Quốc công bố có thêm 71 ca tử vong vì virus Corona mới (COVID-19) hôm nay (25.2), đánh dấu số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong vòng 2 tuần qua ở nước này.

Bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc khỏi bệnh thế nào khi chưa có thuốc đặc trị

Thanh Hà |

Có 22.936 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục, chiếm 30% tổng số trường hợp nhiễm virus được xác nhận, CGTN ngày 23.2 dẫn dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Nhiều thương hiệu lớn trên thế giới chịu tổn thất do virus Corona

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình nhiều cửa hàng tạm đóng cửa và đường phố “không một bóng người”, nhiều thương hiệu lớn và các hãng thời trang không khỏi lo lắng về thiệt hại gặp phải do virus Corona.