Apple gặp khó ở Trung Quốc

Song Minh |

Các công ty Trung Quốc đang tập hợp ủng hộ xung quanh Huawei bằng cách yêu cầu nhân viên không mua bất kỳ sản phẩm nào của Apple, doạ sa thải nếu không hợp tác.

Tờ Nikkei Asian Review cho biết, các công ty Trung Quốc cảnh báo sẽ giữ lại tiền thưởng, tiền lương, thậm chí chấm dứt hợp đồng với những nhân viên không tuân thủ quy định cấm mua sản phẩm của Apple.

Đổi lại, các công ty này cung cấp cho nhân viên những ưu đãi cực lớn khi mua hàng của Huawei, với mức giảm giá từ 10% trở lên cho tới các thiết bị miễn phí.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nói với nhân viên rằng họ sẽ được ưu đãi nếu mua điện thoại Huawei để ủng hộ trong bối cảnh tập đoàn này đang bị Mỹ và các nước đồng minh tẩy chay sau vụ giám đốc tài chính của Huawei bị bắt ở Canada.

Phần lớn các công ty hỗ trợ 10-20% giá mua, thậm chí một số chi trả toàn bộ. Hơn 20 công ty Trung Quốc đã lên mạng xã hội thông báo họ sẽ tăng mua các sản phẩm khác của Huawei, chẳng hạn như hệ thống quản lý kinh doanh.

Trong khi một số công ty có hành động quyết liệt để thuyết phục nhân viên, số khác có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. Công ty điện tử và công nghệ Thượng Hải Youluoke cho mỗi nhân viên tới 2 điện thoại Huawei miễn phí, trong khi công ty công nghệ Thâm Quyến Yidaheng trợ cấp 18% giá điện thoại của Huawei hoặc ZTE. Một công ty khác, công ty công nghệ Fuchun trả thẳng cho nhân viên đến 500 nhân dân tệ (hơn 70 USD) sau khi trình hoá đơn mua hàng.

Có lẽ thoả thuận ngọt ngào nhất thuộc về một công ty bia ở tỉnh Hà Nam, tặng đồ uống có cồn miễn phí tương đương 30% giá trị một thiết bị mua của Huawei, áp dụng cho cả nhân viên lẫn khách hàng xuất trình hoá đơn.

Trong khi đó, một nhà sản xuất máy móc ở Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở của Huawei, đe doạ tịch thu các thiết bị Apple của nhân viên và doạ sa thải những người không tuân thủ. Menpad, một công ty công nghệ có trụ sở ở Thâm Quyến, cho biết sẽ trừng phạt các nhân viên mua sản phẩm của Apple.

Hiện sở hữu một chiếc iPhone ở Trung Quốc không “oách” như xưa. Ở nơi mà trước đây iPhone là biểu tượng của sự giàu có và xa xỉ thì dường như giờ đây nó là một thứ “dành cho người nghèo vô hình” - theo đánh giá của MobData. Kết quả nghiên cứu thị trường ở Trung Quốc của MobData cho thấy, iPhone là điện thoại thông minh phổ biến nhất trong số những người trẻ tuổi học vấn thấp hơn đại học, với thu nhập dưới 500 USD/tháng.

Tin xấu cho Apple xuất hiện sau khi hãng này bị toà án thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ra phán quyết cấm bán hàng loạt mẫu iPhone tại Trung Quốc, trong vụ kiện về bản quyền công nghệ giữa Apple và Qualcomm.

Những tin tức đáng lo ngại chưa chấm dứt với Apple. Chỉ vài ngày trước, một toà án Đức đã ra phán quyết cấm bán hoàn toàn iPhone 7 và iPhone 8.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành tích kỷ lục của Huawei năm 2018 dù bị Mỹ và đồng minh tẩy chay

Ngọc Vân |

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, Huawei Technologies, xuất xưởng kỷ lục hơn 200 triệu điện thoại trong năm 2018, bất chấp bị Mỹ và một số nước tẩy chay.

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thành tích kỷ lục của Huawei năm 2018 dù bị Mỹ và đồng minh tẩy chay

Ngọc Vân |

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, Huawei Technologies, xuất xưởng kỷ lục hơn 200 triệu điện thoại trong năm 2018, bất chấp bị Mỹ và một số nước tẩy chay.

Người Canada thứ 3 bị Trung Quốc giam giữ sau vụ bắt sếp Huawei

Ngọc Vân |

Công dân Canada thứ 3 bị giới chức Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước chưa hạ nhiệt sau vụ giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.