"APEC Việt Nam là nơi Nga cần củng cố hình ảnh tích cực"

N.V |

Nga nên thiết lập hình ảnh tích cực của mình tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong Hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Việt Nam - chuyên gia Nga nhận định.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương, Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Dmitry Mosyakov, đưa ra ý kiến ​​như vậy hôm 1.11 trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga về kết quả của cuộc thảo luận bàn tròn "Diễn đàn APEC 2017 tại Việt Nam: Cơ hội phát triển khu vực".

"Đường hướng chính trị mà Nga đã chọn ở Trung Đông sẽ đem lại lợi ích tích cực ở đó, khi chúng ta cùng lúc có cơ hội để thảo luận về các vấn đề với Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Phương pháp tương tự cũng áp dụng tại các nước Đông Nam Á" - ông Mosyakov nói.

"Hiểu được vai trò của Nga như một lực lượng nhằm tạo ra sự hợp tác cân bằng, tìm ra giải pháp cho những mâu thuẫn tồn tại trong khuôn khổ các sáng kiến ​​hòa bình và những thỏa hiệp, điều đó trở thành hình ảnh mới của Liên bang Nga".

"Tại các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, điều rất quan trọng là phải gia tăng củng cố hình ảnh mới này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể thiết lập hình ảnh của Nga như một sức mạnh tích hợp khổng lồ và là một phần của khu vực, một phần rất tích cực, trực tiếp quan tâm đến việc giữ gìn sự cân bằng, giữ gìn và phát triển quá trình hội nhập trong việc phát triển sâu các mối quan hệ" - ông Mosyakov nói.

Theo quan điểm của chuyên gia Nga, "Diễn đàn APEC tại Đà Nẵng là một ngưỡng nhất định, một tuyên bố về chất lượng mới của mối quan hệ của Nga, và đồng thời là khởi đầu của giai đoạn mới trong hợp tác của Nga với các nước Đông Nam Á".

"Diễn đàn APEC ở Đà Nẵng rất quan trọng đối với Nga, đó là nhận thấy dấu hiệu tích hợp của Nga trong Đại Đông Á, Nga không chỉ bắt đầu hoạt động ở đó, mà còn hòa nhập vào khu vực" - ông Mosyakov nói.

Tuy nhiên, ông Mosyakov lưu ý rằng quá trình hội nhập, một mặt, gặp khó khăn vì một phần chịu ảnh hưởng mạnh mẽ phức tạp của Mỹ trong khu vực, nhưng mặt khác, Nga đang mở rộng sự hiện diện kinh tế của mình ở Châu Á - Thái Bình Dương.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.