Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Hong Kong tăng cấp cảnh báo bất thường

Thanh Hà |

Đài Thiên văn Hong Kong - cơ quan dự báo thời tiết của Hong Kong (Trung Quốc) - nâng mức cảnh báo thẳng từ tín hiệu gió mùa mạnh lên tín hiệu bão số 3 hôm 31.7 - động thái chưa từng xảy ra trong vòng 27 năm.

Cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong cho biết, vùng áp thấp gió mùa ở giữa và phía bắc Biển Đông đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan này cảnh báo cư dân Hong Kong tránh xa bờ biển và không tham gia các hoạt động thể thao dưới nước đồng thời buộc chặt hoặc đưa vào trong nhà những vật thể có khả năng bị thổi bay.

Áp thấp nhiệt đới ước tính cách Hong Kong khoảng 520 km về phía nam-tây nam vào lúc 21h ngày 31.7 và được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 18km/h về vùng lân cận đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vịnh Bắc Bộ, theo SCMP. 

Cảnh báo của cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong cho biết, gió dự kiến mạnh lên không đáng kể và khả năng phát cảnh báo bão cao hơn là khá thấp.

Tuy nhiên, cảnh báo số 3 vẫn sẽ có hiệu lực trong một thời gian vì gió nói chung là mạnh, với những đợt gió liên tục ngoài khơi...

Thông thường, Đài Thiên văn Hong Kong bắt đầu phát tín hiệu chờ số 1 khi một cơn bão đang đến gần.

Từ năm 1956, cơ quan này chỉ 5 lần trực tiếp nâng cấp tín hiệu gió mùa mạnh lên tín hiệu bão số 3. Lần gần đây nhất là 27 năm trước, khi cơn bão Dot tấn công Hong Kong vào năm 1993.

"Đây là điều từng trải qua trước đây vì thế nó không phải là siêu hiếm" - chuyên gia Olivia Lee Shuk-ming của đài thiên văn cho biết.

Theo bà, việc phát cảnh báo dựa trên dự báo gió. Nếu bão nhiệt đới phát triển dần dần ở vùng áp thấp thì cơ quan dự báo thời tiết có thể phát tín hiệu bão số 1 trước sau đó đến số 3. "Nhưng lần này, đó là một áp thấp gió mùa đã có gió mạnh" - bà nói. Tín hiệu bão số 3 được phát ra khi gió có tốc độ duy trì 41-62km/h và gió giật có thể vượt quá 110km/h, theo SCMP. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 130km

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 1.8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới nguy hiểm mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đanh mạnh dần và diễn biến phức tạp.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, có khả năng thành bão

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 31.7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 130km

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 1.8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới nguy hiểm mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đanh mạnh dần và diễn biến phức tạp.

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, có khả năng thành bão

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 31.7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.