Áp thấp gần Philippines có thể mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo dự báo thời tiết mới nhất, áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 36 giờ tới.

Ngày 12.11, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, vùng áp thấp bên ngoài khu vực giám sát của Philippines (PAR) có thể tăng cấp thành áp thấp nhiệt đới trong 36 giờ tới hoặc thậm chí 12 giờ tới.

Theo PASAGA, áp thấp hiện cách đông bắc Mindanao 1.605 km về phía đông.

Dựa trên phân tích dự báo của PAGASA, áp thấp sẽ di chuyển chậm về phía tây trong vài ngày tới và có thể tiến vào vùng giám sát của Philippines vào tối 15.11.

Đến ngày 16.11, áp thấp dự kiến di chuyển về phía đông Caraga hoặc Đông Visayas.

PAGASA cho hay, hiện tại, áp thấp chưa ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trên khắp Philippines.

Nếu áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào vùng giám sát của Philippines, nó sẽ được đặt tên là Kabayan. Đây sẽ là áp thấp nhiệt đới thứ 11 tấn công đất nước này trong năm nay và là áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong tháng 11.

Sau khi áp thấp vào PAR, PASAGA sẽ đưa ra dự báo chính thức về hướng đi và nơi áp thấp có thể đổ bộ nếu đổ bộ.

Trong khi đó, Cebu có thể sẽ có thời tiết nhìn chung thuận lợi trong 5 ngày tới, có giông bão cục bộ vào buổi chiều và buổi tối.

Gió ở mức 20 đến 39 km/h, biển động ở mức nhẹ đến trung bình.

Nhiệt độ sẽ dao động từ 26 đến 32 độ C và chỉ số nhiệt dự kiến là từ 39 đến 40 độ C.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 13.11, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía bắc đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Trong ngày 13.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến vùng áp thấp mới gần Philippines

Khánh Minh |

Vùng áp thấp đang được theo dõi bên ngoài khu vực giám sát của Philippines hiện cách Mindanao 2.330km về phía đông.

Philippines theo dõi vùng áp thấp mới

Song Minh |

Philippines đang giám sát một vùng áp thấp mới ngoài khơi Palawan.

Dự báo đáng ngại về thời tiết năm 2023

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học về thời tiết của EU cho biết 2023 gần như là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua.

Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết

Tân Văn |

Lạng Sơn - Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, khiến 5 người chết, 10 người bị thương vào ngày 31.10 vừa qua.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, người dân chạy lụt trong đêm

HƯNG THƠ |

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) được sơ tán trong đêm.

Thị trường chứng khoán đã xác nhận đáy trung hạn

Gia Miêu |

Đà điều chỉnh của thị trường chứng khoán đã có tín hiệu suy giảm và vùng hỗ trợ ngắn quanh khu vực 1.100 điểm đang khá tích cực.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Diễn biến vùng áp thấp mới gần Philippines

Khánh Minh |

Vùng áp thấp đang được theo dõi bên ngoài khu vực giám sát của Philippines hiện cách Mindanao 2.330km về phía đông.

Philippines theo dõi vùng áp thấp mới

Song Minh |

Philippines đang giám sát một vùng áp thấp mới ngoài khơi Palawan.

Dự báo đáng ngại về thời tiết năm 2023

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học về thời tiết của EU cho biết 2023 gần như là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua.