Áp thấp gần Biển Đông tiến nhanh về đất liền, gió giật mạnh

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện đã đi vào vùng biển trách nhiệm của Philippines và có thể mạnh lên thành bão trong vòng 48 giờ.

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất do cơ quan thời tiết Philippines (PAGASA) công bố sáng 17.12 cho biết, lúc 3h sáng cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới Kabayan cách thành phố Davao 535 km về phía đông.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông này đang có sức gió duy trì tối đa 50 km/h ở gần tâm, gió giật lên tới 70 km/h và đang di chuyển về hướng tây với vận tốc 10 km/h.

Bản tin của PAGASA cũng lưu ý, ngoài áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc đang ảnh hưởng đến Bắc và Trung Luzon.

Theo CNN Philippines, lúc 15h ngày 16.12, áp thấp được nhìn thấy cách phía đông của đông nam Mindanao khoảng 925 km.

Bản tin lưu ý, áp thấp nhiệt đới này đã ở trong khu vực biển trách nhiệm của Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 48h tới.

Lúc 5h sáng 16.12, áp thấp được xác nhận cách đông nam Mindanao 1.225 km, ngoài khu vực biển trách nhiệm của Philippines, theo chuyên gia thời tiết Obet Badrina của PAGASA.

Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tiếp theo. Ảnh: Zoom Earth
Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tiếp theo. Ảnh: Zoom Earth

Dự báo thời tiết của PAGASA lưu ý, áp thấp nhiệt đới này dự kiến gây mưa cho Đông Mindanao và Visayas trong ngày 18.12, Thêm vào đó, một số khu vực của Vùng Bicol cũng có khả năng có mưa do ảnh hưởng của đường cắt gió.

Nếu áp thấp nhiệt đới Kabayan mạnh lên thành bão nhiệt đới, đây sẽ là cơn bão nhiệt đới thứ 11 tấn công Philippines trong năm nay.

Philstar đưa tin, các nhà dự báo bão nhận định có khả năng có cơn bão nhiệt đới hình thành trước Giáng sinh và có thể thêm một cơn bão khác trước khi hết năm 2023.

Theo ABS-CBN News, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dự kiến đổ bộ vào vùng Caraga, ở phía đông bắc của hòn đảo Mindanao, Philippines vào đầu ngày 19.12.

Do ảnh hưởng của áp thấp, tình trạng mưa bão được dự báo xảy ra trên khắp miền trung và miền nam Philippines tới 20.12.

PAGASA cũng cảnh báo, gió mùa sẽ ảnh hưởng đến miền bắc Luzon bao gồm Vùng Ilocos, Cordillera, phần còn lại của Cagayan Valley và Trung Luzon.

Dự kiến bầu trời nhiều mây và mưa nhẹ ở quần đảo Batanes và Babuyan trong khi thời tiết đẹp với mưa nhẹ rải rác ở Trung Luzon và phần còn lại của Bắc Luzon do gió mùa đông bắc hay amihan.

Trong khi đó, gió đông sẽ mang nóng ẩm và có khả năng cả giông bão vào buổi chiều hoặc buổi tối ở Visayas và Mindanao trong suốt cuối tuần này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Vũ |

Một khối áp thấp ở khu vực Biển Đông được dự báo sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 12 trong khu vực.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Hàng loạt tuyến phố đầu tiên của TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi UBND Quận 1 rà soát các tuyến đường đủ điều kiện kẻ vạch đường cho thuê, nhiều khu vực vỉa hè đã được kẻ vạch để sử dụng kinh doanh dịch vụ giữ xe và có chừa khoảng trống đủ cho người đi bộ.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lĩnh án tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Nha Trang Golden Gate.

Sắp xếp lại công việc cho cán bộ dân số mới chỉ "thực hiện trên giấy"

Hà Quyên |

Theo phản ánh của các cán bộ dân số, sau 4 tháng Bộ Y tế ban hành Công văn 5492 gửi các địa phương về việc chuyển ngạch và phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ dân số, đến hiện tại, hầu như chưa tỉnh nào triển khai thực hiện.

Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Vũ |

Một khối áp thấp ở khu vực Biển Đông được dự báo sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 12 trong khu vực.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.