Áp thấp gần Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông dự kiến đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines trong hôm nay (16.12) và có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Chuyên gia thời tiết Obet Badrina của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, vùng áp thấp ngoài khơi Mindanao có thể đi vào khu vực chịu trách nhiệm của Philippines trong ngày 16.12.

Áp thấp gần Biển Đông này được xác nhận lần gần nhất cách đông nam Mindanao khoảng 1.225km về phía đông và vẫn có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới, ông thông tin thêm.

Trước đó, ngày 15.12, PAGASA xác định áp thấp này cách đông nam Mindanao 1.595km.

Các chuyên gia dự báo bão của Philippines nhận định, vùng áp thấp này có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines dưới dạng áp thấp nhiệt đới trong ngày 16.12 nhưng chưa ảnh hưởng trực tiếp tới nước này.

Trong vùng biển Philippines, nếu trở thành bão, áp thấp nhiệt đới này sẽ được đặt tên là Kabayan và là cơn bão đầu tiên của tháng 12.

Vị trí áp thấp nhiệt đới mà Philippines đang theo dõi. Ảnh: Zoom Earth
Vị trí áp thấp nhiệt đới mà Philippines đang theo dõi. Ảnh: Zoom Earth

Dự báo thời tiết mới nhất ngày 16.12 của PAGASA cho hay, phần lớn Philippines, bao gồm cả Metro Manila, có thể ghi nhận mưa rào và giông trong ngày do gió đông hoặc giông bão cục bộ.

Trong khi đó, vùng Ilocos, Cordillera và Cagayan dự kiến chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, với khả năng xảy ra mưa nhẹ cục bộ.

Chuyên gia thời tiết Obet Badrina lưu ý, gió mùa đông bắc dự kiến mạnh lên, do đó, cảnh báo gió giật được phát ra ở Batanes, với sóng có khả năng cao tới hơn 4 mét.

Chuyên gia Badrina cũng dự báo, đường cắt gió - tức điểm hội tụ của gió lạnh và gió ấm, có thể tiếp tục ảnh hưởng tới Philippines trong vài ngày tới do đường cắt gió được dự báo phát triển thêm bởi chênh lệch nhiệt độ giữa gió đông bắc và gió đông.

Bản tin thời tiết mới nhất ngày 16.12 của Philippines New Agency cho hay, trời nhiều mây kèm theo mưa rào rải rác sẽ tiếp tục xuất hiện trên khắp Philippines.

Theo bản tin này, gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến Bắc Luzon dẫn tới trời nhiều mây kèm theo mưa nhẹ rải rác xảy ra ở vùng Ilocos, Cordillera và Cagayan Valley.

Tại các khu vực còn lại của Philippines, bao gồm cả Metro Manila, trời có mây vài nơi cùng mưa rào hoặc giông lẻ tẻ do các đợt giông cục bộ.

Nhiệt độ ở Metro Manila sẽ dao động từ 23 độ C đến 31 độ C; Thành phố Baguio, 17 độ C đến 25 độ C; Thành phố Laoag, 22 độ C đến 32 độ C...

Bản tin dự báo thời tiết của đài GMA cũng ghi nhận gió mùa đông bắc hay amihan gây mưa nhẹ ở phía bắc, miền Trung Luzon. Theo đó, các khu vực Ilocos, Cordillera và Cagayan Valley, cũng như Trung Luzon ghi nhận trời nhiều mây và mưa nhẹ do gió mùa đông bắc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Vũ |

Một khối áp thấp ở khu vực Biển Đông được dự báo sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 12 trong khu vực.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Dự báo bão, áp thấp gần Biển Đông tháng 12

Ngọc Vân |

Theo dự báo bão mới nhất, một áp thấp và một hoặc hai cơn bão có khả năng xuất hiện gần Biển Đông trong tháng 12.

Phụ huynh và học sinh sốt ruột chờ chốt số lượng môn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 đang nóng dần khi hàng loạt địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ninh Bình, TPHCM, Hưng Yên, Quảng Nam... đã công bố phương án tổ chức kỳ thi. Điều này khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm nóng tuyển sinh Hà Nội sốt ruột, ngóng chờ thông tin.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Hầu hết người lao động đã bị giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Sự đứt gẫy các chuỗi cung ứng do hệ lụy của đại dịch COVID-19, do suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động (NLĐ) vì họ thiếu việc làm, bị giảm lương. Vì vậy, đã đến lúc nhất định phải tăng lương tối thiểu vùng để phần nào giảm bớt khó khăn mà NLĐ đang phải hàng ngày đối mặt.

Vi phạm nồng độ cồn, xe ôm công nghệ có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn

Xuyên Đông |

Vi phạm nồng độ cồn, xe ôm công nghệ không những bị xử phạt mà còn có thể bị các hãng khóa tài khoản vĩnh viễn.

Nữ hành khách bàng hoàng trước việc xe ôm công nghệ bị xe tải ép ngã

Tô Thế |

Là hành khách ngồi trên chiếc xe ôm công nghệ bị xe tải ép ngã trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) ngày 16.12 vừa qua, chị T.H.N vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Vũ |

Một khối áp thấp ở khu vực Biển Đông được dự báo sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 12 trong khu vực.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Dự báo bão, áp thấp gần Biển Đông tháng 12

Ngọc Vân |

Theo dự báo bão mới nhất, một áp thấp và một hoặc hai cơn bão có khả năng xuất hiện gần Biển Đông trong tháng 12.