Áo tuyên bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tại Áo được chính phủ tuyên bố là "đã được kiểm soát".

Hôm 19.4, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho hay dịch COVID-19 tại nước này "đã được kiểm soát" và đây là kết quả của việc chính phủ sớm thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, CNN đưa tin.

"Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Âu quyết định phong tỏa toàn quốc và tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là Áo đã phản ứng nhanh hơn các quốc gia khác, đồng thời, các biện pháp cũng rất nghiêm ngặt", Thủ tướng Kurz phát biểu và nhấn mạnh: "Thật tốt khi các biện pháp đã phát huy hiệu quả và tình hình dịch bệnh ở Áo đã được kiểm soát. Áo chỉ ghi nhận khoảng 100 ca mắc COVID-19 mỗi ngày".

Theo nhà lãnh đạo Áo, số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đang tiếp tục giảm, do đó, chính phủ đã xem xét tới việc nới lỏng dần dần việc phong tỏa trên toàn quốc.

"Áo đang cố gắng nới lỏng hạn chế một cách rất chậm và rất cẩn trọng. Các động thái nới lỏng luôn cách nhau hai tuần. Hai tuần đó chính là thời điểm để đánh giá các con số cẩn thận và giúp kế hoạch dỡ bỏ diễn ra dần dần. Nếu tình hình chuyển biến xấu, có thể dừng ngay lập tức", Thủ tướng Kurz cho hay.

Chính phủ Áo đã cho phép các cửa hàng nhỏ mở cửa trở lại vào 20.4, đối với các cửa hàng khác vào 1.5 và các nhà hàng là khoảng giữa tháng 5.

"Tất nhiên, Áo vẫn sẽ có duy trì các biện pháp cách ly xã hội ở các cửa hàng và tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng", Thủ tướng Kurz nhấn mạnh.

Tính đến sáng 20.4, Áo đã ghi nhận 14.749 người mắc COVID-19, 452 người tử vong và 10.501 người đã khỏi bệnh.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

WHO khuyến cáo thời gian chờ tối thiểu để dỡ bỏ phong tỏa

Bảo Châu |

Các quốc gia đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nên đợi ít nhất hai tuần để đánh giá tác động của những thay đổi trước khi tiếp tục dỡ bỏ.

Áo: Nhiều cửa hàng phải tuân thủ nghiêm việc ngừa dịch khi mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Kể từ 14.4, nhiều cửa hàng tại Áo đã được phép mở cửa trở lại với điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo DPA.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

WHO khuyến cáo thời gian chờ tối thiểu để dỡ bỏ phong tỏa

Bảo Châu |

Các quốc gia đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nên đợi ít nhất hai tuần để đánh giá tác động của những thay đổi trước khi tiếp tục dỡ bỏ.

Áo: Nhiều cửa hàng phải tuân thủ nghiêm việc ngừa dịch khi mở cửa trở lại

Lê Thanh Hà |

Kể từ 14.4, nhiều cửa hàng tại Áo đã được phép mở cửa trở lại với điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo DPA.