Áo thuê "thợ săn" tìm và xử phạt người không tiêm phòng COVID-19

Anh Vũ |

Một thành phố ở Áo đang tìm kiếm những nhân viên có nhiệm vụ tìm và phạt những người không muốn tiêm phòng COVID-19.

Theo RT, các ứng viên được nhận sẽ có nhiệm vụ xử lý án phạt, đơn kháng cáo của những người chưa được tiêm phòng COVID-19, một quảng cáo tuyển dụng do thành phố Linz của Áo cho biết. Theo quảng cáo, công việc này sẽ phù hợp với những người “thích làm việc với luật pháp và thủ tục hành chính”.

Đây là một công việc khó khăn nên mức lương hàng tháng của những người này sẽ vào khoảng 2.774 Euro. Điều kiện để nhận việc là phải có quốc tịch Áo, tốt nghiệp trung học cơ sở, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, không có tiền án tiền sự và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phải có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã phục hồi COVID-19 hợp lệ.

Trên hết, phụ nữ sẽ được ưu tiên hơn khi cạnh tranh vị trí với nam giới có trình độ tương đương.

Thành phố Linz, nơi có 200.000 cư dân sinh sống, được biết đến là nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trên toàn nước Áo. Theo một trang web theo dõi việc cấp giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số, chỉ có 63% dân số thành phố đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 cho đến nay .

Trước đó vào tháng 12, những người thuộc đảng bảo thủ cầm quyền và 2/3 đảng đối lập đã đồng ý bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả người Áo, trừ trẻ em dưới 14 tuổi hoặc những người được miễn trừ y tế, trước ngày 1.2.2022. Những người không muốn tiêm phòng có thể sẽ bị phạt ba tháng một lần. Nếu một cá nhân kiên trì chống lại việc tiêm chủng trong suốt một năm, họ có thể phải trả tổng cộng 3.600 Euro, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Áo.

Áo là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu công bố quy định tiêm vaccine toàn diện cho tất cả công dân của mình. Đây cũng là nước đầu tiên trên thế giới áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt trên toàn quốc đối với những người chưa được tiêm chủng vào tháng 11. Lệnh cấm đã hết hạn vào ngày 12.12, nhưng những người Áo chưa tiêm phòng vẫn bị cấm tham gia các hoạt động và du lịch không cần thiết.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo tình trạng Omicron ở Châu Âu, khuyến nghị biện pháp bảo vệ

Bảo Châu |

WHO khu vực Châu Âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể Omicron gia tăng đáng kể, khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều tăng cường vaccine.

Tốc độ lây lan của biến thể Omicron đáng báo động

Bảo Châu |

Kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện cách đây 3 tuần, toàn thế giới đã được chứng kiến tốc độ lây lan đáng kinh ngạc.

Áo chính thức bước vào đợt phong tỏa COVID-19 toàn quốc từ hôm nay

Bảo Châu |

Áo chính thức bước vào đợt phong tỏa COVID-19 toàn quốc lần thứ 4 kể từ hôm nay (22.11).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

WHO cảnh báo tình trạng Omicron ở Châu Âu, khuyến nghị biện pháp bảo vệ

Bảo Châu |

WHO khu vực Châu Âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể Omicron gia tăng đáng kể, khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều tăng cường vaccine.

Tốc độ lây lan của biến thể Omicron đáng báo động

Bảo Châu |

Kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện cách đây 3 tuần, toàn thế giới đã được chứng kiến tốc độ lây lan đáng kinh ngạc.

Áo chính thức bước vào đợt phong tỏa COVID-19 toàn quốc từ hôm nay

Bảo Châu |

Áo chính thức bước vào đợt phong tỏa COVID-19 toàn quốc lần thứ 4 kể từ hôm nay (22.11).