Anh triển khai nghiên cứu trên toàn quốc về cách thức lây lan của COVID-19

Hải Anh |

Các nhà khoa học vương quốc Anh theo dõi sự lây lan của virus Corona mới (SARS-CoV-2) và theo dõi các đột biến mới xuất hiện bằng cách sử dụng trình tự gene để phân tích các chủng gây ra hàng nghìn ca mắc COVID-19 ở khắp đất nước.

Vương quốc Anh thông báo thông tin này ngày 23.3, Reuters cho biết. Thông cáo của chính phủ Anh nêu rõ, các nhà nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu từ các mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Anh, Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland.

Cho tới nay, ít nhất 281 người ở vương quốc Anh đã tử vong vì COVID-19.

Giáo sư Sharon Peacock - Giám đốc cơ quan về bệnh lây nhiễm quốc gia của Cơ quan Y tế Công Anh (PHE) cho biết: "Virus này là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt trong thời gian gần đây, và việc hiểu về cách thức lây lan của virus rất quan trọng trong việc giúp chúng ta đánh bại nó".

Các nhà khoa học sẽ làm việc theo các nhóm ở khắp Anh để lập sơ đồ và phân tích mã di truyền đầy đủ của các mẫu COVID-19.

"Trình tự gene sẽ giúp chúng tôi hiểu về COVID-19 và sự lây lan của virus. Nó cũng có thể giúp hướng dẫn các phương pháp điều trị trong tương lai và theo dõi tác động của các can thiệp" - Tiến sĩ Patrick Vallance - cố vấn khoa học của chính phủ Anh cho hay.

Trong các dịch bệnh, giải trình tự bộ gene của virus gây bệnh có thể giúp các nhà khoa học theo dõi những thay đổi nhỏ của virus ở quy mô quốc gia hoặc quốc tế qua đó hiểu cách thức lây lan của virus và liệu có các chủng virus khác nhau xuất hiện không.

Dự án trị giá 20 triệu bảng Anh (23,2 triệu USD) mang tên COVID-19 Genomics UK Consortium sẽ do Viện Wellcome Sanger - chuyên nghiên cứu về di truyền, PHE và các cơ quan y tế công khác, cũng như cơ quan y tế quốc gia và một số tổ chức học thuật khác đồng chủ trì.

"Tất cả các virus tích lũy đột biến theo thời gian, một số loại virus sẽ nhanh hơn các loại khác. Đối với COVID-19, việc này mới chỉ bắt đầu nhưng biến thể mới hình thành này có thể được lần theo cụ thể" - Giáo sư Paul Klenerman, Đại học Oxford, người sẽ tham gia vào dự án chia sẻ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

101 giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19 trên thế giới

Gia Minh |

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và hoành hành trên khắp thế giới. Do đó, rất nhiều nước buộc phải áp dụng các giải pháp phòng chống COVID-19 một cách quyết liệt. Nhiều biện pháp khẩn cấp được áp dụng trên toàn cầu.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Mỹ cân nhắc nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ đang cân nhắc khả năng nhập khẩu vật tư y tế từ Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

101 giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19 trên thế giới

Gia Minh |

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và hoành hành trên khắp thế giới. Do đó, rất nhiều nước buộc phải áp dụng các giải pháp phòng chống COVID-19 một cách quyết liệt. Nhiều biện pháp khẩn cấp được áp dụng trên toàn cầu.