Anh triển khai biện pháp mới phòng COVID-19 khi mở lại trường học

Phương Linh |

Các hộ gia đình có con em độ tuổi đi học ở Anh sẽ được cung cấp bộ kit để xét nghiệm COVID-19 hai lần mỗi tuần.

Theo Reuters, nhằm hỗ trợ cho ưu tiên của Chính phủ Anh trong việc đưa các học sinh, sinh viên trở lại trường học, tất cả các hộ gia đình có con em độ tuổi đi học từ đại học trở xuống sẽ được cung cấp 2 bộ kit để xét nghiệm COVID-19 mỗi người, mỗi tuần.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson đã vạch ra một kế hoạch theo lộ trình từng giai đoạn để chấm dứt đợt phong tỏa COVID-19 mới nhất ở Anh, lựa chọn cách tiếp cận “thận trọng” trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ phải áp đặt trở lại các hạn chế quy mô lớn đã gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế nước này.

Giai đoạn đầu tiên sẽ ưu tiên mở lại các trường học vào ngày 8.3 trong khi chỉ cho phép hoạt động xã hội tối thiểu ngoài trời.

Bộ Y tế Anh cho biết, các bộ kit xét nghiệm nhanh sẽ được sẵn sàng từ ngày 29.2 tại hơn 500 địa điểm, hoặc thông qua các dịch vụ xét nghiệm tại nơi làm việc và xét nghiệm cộng đồng địa phương.

Học sinh trung học và đại học sẽ được xét nghiệm hai lần một tuần, ban đầu sẽ xét nghiệm tại trường học trước khi chuyển sang xét nghiệm tại nhà.

Trẻ em tiểu học không có triệu chứng sẽ không được xét nghiệm ở trường nhưng khuyến khích phụ huynh thực hiện xét nghiệm cho con tại nhà.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết: “Chúng tôi biết rằng cứ 3 người mắc COVID-19 thì có một người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, vì vậy việc xét nghiệm thường xuyên và có mục đích sẽ loại trừ được nhiều ca dương tính hơn khỏi các trường học và trường đại học”.

Tình trạng lây nhiễm COVID-19 ở Anh đang có xu hướng giảm. Theo công bố ngày 19.2 từ Văn phòng Thống kê Quốc gia, cứ 145 người ở Anh thì có 1 người nhiễm virus trong khoảng thời gian 7 ngày kể từ 14.2 đến 19.2.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên

Ngọc Vân |

Mỹ cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson - vaccine đầu tiên chỉ cần một liều.

Anh sẽ tặng phần lớn vaccine COVID-19 thừa cho các nước nghèo

Song Minh |

Anh sẽ tặng phần lớn số vaccine COVID-19 dư thừa cho các nước nghèo hơn sau khi tất cả công dân Anh đã tiêm vaccine, Thủ tướng Boris Johnson xác nhận.

Anh phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có đột biến đáng lo ngại

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, có 32 ca COVID-19 nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới được đặt tên là B1525 ở Anh. Các nước Đan Mạch, Mỹ và Australia cũng đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến thể mới này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên

Ngọc Vân |

Mỹ cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson - vaccine đầu tiên chỉ cần một liều.

Anh sẽ tặng phần lớn vaccine COVID-19 thừa cho các nước nghèo

Song Minh |

Anh sẽ tặng phần lớn số vaccine COVID-19 dư thừa cho các nước nghèo hơn sau khi tất cả công dân Anh đã tiêm vaccine, Thủ tướng Boris Johnson xác nhận.

Anh phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có đột biến đáng lo ngại

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, có 32 ca COVID-19 nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới được đặt tên là B1525 ở Anh. Các nước Đan Mạch, Mỹ và Australia cũng đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến thể mới này.