Anh tiết lộ với Thái Lan tung tích bà Yingluck từ lâu

Vân Anh |

Ngoại trưởng Thái Lan ngày 9.1 xác nhận, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hiện đang ở Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai nói với phóng viên tại Bangkok rằng bà Yingluck ở London và giới chức Thái Lan đang liên hệ với các nhà chức trách Anh để tìm kiếm cựu Thủ tướng.

"Chúng tôi biết điều này từ tháng 9 năm ngoái. Ngoại trưởng Anh đã nói với chúng tôi là bà Yingluck ở London. Chúng tôi liên lạc liên tục kể từ đó, nhưng vẫn chưa tìm thấy bà ấy" - Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Don cho biết.

Ông Don từ chối bình luận chi tiết về việc Thái Lan có tìm cách dẫn độ bà Yingluck hay không. Thái Lan và Anh có hiệp định dẫn độ.

Trước đó, hai bức ảnh chụp người được cho là bà Yingluck được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một bức ảnh cho thấy bà Yingluck chụp hình với một phụ nữ mặc áo khoác đỏ. Hai người được cho là đi mua sắm ở trung tâm thương mại Harrods ở London. Bức ảnh kia được cho là bà Yingluck đi mua sắm ở trung tâm thương mại Westfield, cũng ở London.

Cảnh sát Thái đã xác minh bức ảnh chụp cùng người phụ nữ mặc áo đỏ và xác nhận danh tính bà Yingluck. Danh tính người phụ nữ áo đỏ vẫn đang được xác định.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam vào tháng 9.2017 vì sai phạm trong chương trình trợ giá lúa gạo.

Bà bỏ trốn khỏi Thái Lan vào tháng 8, trước khi tòa tuyên án, và được cho là đã chạy sang Anh, nơi anh trai Thaksin Shinawatra đang sinh sống.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan quyết "hốt" cả hai anh em Thaksin-Yingluck

Vân Anh |

Tòa án Tối cao Thái Lan thành lập một hội đồng thẩm phán để xét xử vắng mặt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong khi quyết tâm bắt bà Yingluck về nước.

Cựu Thủ tướng Yingluck có thể được Anh đối xử đặc biệt

Vân Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể đã được Anh cấp visa tạm thời với lý do nhân đạo, trong khi hồ sơ xin tị nạn của bà đang được xem xét.

Bà Yingluck Shinawatra không định che giấu danh tính ở Anh

Hà Liên |

Chính phủ Thái Lan chỉ thị cảnh sát truy tìm và bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đưa trở lại nước này để nhận sự trừng phạt của pháp luật, The Nation đưa tin.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Lan quyết "hốt" cả hai anh em Thaksin-Yingluck

Vân Anh |

Tòa án Tối cao Thái Lan thành lập một hội đồng thẩm phán để xét xử vắng mặt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong khi quyết tâm bắt bà Yingluck về nước.

Cựu Thủ tướng Yingluck có thể được Anh đối xử đặc biệt

Vân Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể đã được Anh cấp visa tạm thời với lý do nhân đạo, trong khi hồ sơ xin tị nạn của bà đang được xem xét.

Bà Yingluck Shinawatra không định che giấu danh tính ở Anh

Hà Liên |

Chính phủ Thái Lan chỉ thị cảnh sát truy tìm và bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đưa trở lại nước này để nhận sự trừng phạt của pháp luật, The Nation đưa tin.