Anh tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên cho hơn 600.000 người

Thanh Hà |

Hơn 600.000 người ở Anh đã được tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đầu tiên kể từ khi quá trình tiêm chủng bắt đầu ở nước này vào đầu tháng 12, chính phủ Anh thông tin hôm 24.12.

Bộ Y tế Anh thông báo: “Chính phủ hôm nay đã công bố số liệu cho thấy, số người đã tiêm vaccine trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 20.12 ở Anh là 616.933 người".

Đầu tháng 12, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vaccine COVID-19 do Pfizer và BioNTech sản xuất.

Anh đã đặt mua tổng số 40 triệu liều vaccine của Pfizer. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết, Anh dự kiến ​​sẽ nhận được hàng triệu liều vaccine vào cuối năm nay.

Chính phủ Anh cho hay, vaccine đã được sử dụng cho cư dân tại các cơ sở chăm sóc, những người từ 80 tuổi trở lên cùng các nhân viên y tế và xã hội thông qua hơn 500 điểm tiêm chủng.

Nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca của Anh cũng đã gửi một gói dữ liệu đầy đủ về vaccine COVID-19 của hãng cho cơ quan quản lý dược phẩm của Anh, Bộ trưởng Hancock thông tin hôm 23.12.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý sản phẩm thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh June Raine tiết lộ với Reuters hôm 24.12, cơ quan quản lý đã bắt đầu phân tích dữ liệu và sẽ đưa ra quyết định trong “thời gian ngắn nhất có thể”.

Một biến thể mới của SARS-CoV-2 đã lan truyền nhanh chóng ở Anh trong thời gian gần đây khiến một số khu vực ở Anh được đặt trong tình trạng hạn chế ngừa COVID-19 nghiêm ngặt nhất.

Biến thể SARS-CoV-2 mới được gọi là dòng B117 có thể lây nhiễm cao hơn tới 70% và đáng lo ngại hơn với trẻ em. Việc phát hiện biến thể mới gây xáo trộn ở Anh với việc nhiều nước cấm đi lại với Anh và làm gián đoạt hoạt động thương mại của Anh với Châu Âu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.