Anh thử nghiệm phương pháp trợ thở mới cho bệnh nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Phương pháp trợ thở mới có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đã được thử nghiệm tại Anh.

Theo CNA, máy thở áp lực dương liên tục (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) đã được các kỹ sư và bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện Đại học London hợp tác với Mercedes-AMG HPP (nhà sản xuất động cơ Công thức 1 của Anh) cải tiến rút ngắn thời gian sản xuất.

Giới chức đã phê duyệt việc sử dụng CPAP cải tiến này và sẽ thử nghiệm 100 máy tại Bệnh viện Đại học London trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện khác.

CPAP đã được sử dụng ở Trung Quốc và Italia để cung cấp không khí và oxy vào phổi của bệnh nhân giúp duy trì hô hấp mà không cần dùng máy thở - một quá trình cần thủ thuật phức tạp hơn.

Theo thống kê từ các báo cáo tại Italia, khoảng 50% bệnh nhân được điều trị bằng CPAP đã tránh được việc dùng máy thở.

"Phương pháp này có thể cứu sống được bệnh nhân COVID-19 và ưu tiên việc dùng máy thở cho những ca bệnh nặng nhất. Chúng tôi hy vọng phương pháp này sẽ giảm nhu cầu về nhân viên chăm sóc đặc biệt và giường bệnh, cũng như giúp bệnh nhân phục hồi mà không cần can thiệp các biện pháp xâm lấn nhiều như dùng máy thở", giáo sư tư vấn chăm sóc tích cực của Bệnh viện Đại học London Mervyn Singer chia sẻ.

Trước đó, theo tin từ Reuters, chính phủ Anh thông báo đã đặt hàng 10.000 máy thở được sản xuất bởi các tập đoàn gồm Ford, Airbus và Rolls-Royce trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19.

Tính đến chiều 30.3, Anh đã ghi nhận hơn 19.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 1.200 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình kêu gọi người dân ở nhà

Phương Linh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gửi thư cho tất cả các hộ gia đình trên khắp Vương quốc Anh để kêu gọi người dân ở nhà.

Thủ tướng Anh Boris Johnson mắc COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây dịch COVID-19.

Anh sắp ra mắt bộ kit phát hiện COVID-19 cả khi không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Y tế Công cộng Anh dự kiến sẽ ra mắt bộ kit thử COVID-19 ngay cả khi bệnh nhân không có triệu chứng trong vài tuần nữa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Anh gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình kêu gọi người dân ở nhà

Phương Linh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gửi thư cho tất cả các hộ gia đình trên khắp Vương quốc Anh để kêu gọi người dân ở nhà.

Thủ tướng Anh Boris Johnson mắc COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây dịch COVID-19.

Anh sắp ra mắt bộ kit phát hiện COVID-19 cả khi không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Y tế Công cộng Anh dự kiến sẽ ra mắt bộ kit thử COVID-19 ngay cả khi bệnh nhân không có triệu chứng trong vài tuần nữa.