Anh thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 mới vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngay tuần sau, cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 - SNG001- sẽ được một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Southampton, Anh tiến hành.

Các nhà khoa học tại Đại học Southampton tin rằng thuốc SNG001 có thể giúp những người mắc bệnh phổi mãn tính và bệnh nhân mắc COVID-19 chống lại virus.

Các nhà nghiên cứu tại sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng SNG001 sớm nhất là vào tuần tới. Thuốc được phát triển để ngăn ngừa bệnh hô hấp do nhiễm lạnh và cúm.

Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II ở bệnh nhân hen suyễn trước đây đã cho thấy thuốc có kết quả tốt - tăng cường khả năng phòng chống virus ở phổi và cải thiện chức năng phổi khi bị nhiễm lạnh hoặc cúm.

Thử nghiệm - dẫn đầu bởi giáo sư Tom Wilkinson, khoa hô hấp tại bệnh viện Đại học Southampton - thực hiện ở 100 bệnh nhân ở tại Southamton và 10 bệnh viện khác.

"Khoa học chắc chắn sẽ tiến bộ mỗi ngày. Chúng tôi đang học hỏi rất nhiều từ đại dịch COVID-19. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để hiểu liệu thuốc có hiệu quả như mong đợi hay không", Dailymail dẫn lời giáo sư.

Những người tham gia sẽ được điều trị COVID-19 bằng SNG001 - một công thức đặc biệt của protein kháng virus interferon beta 1a (IFN-beta) tự nhiên - trong 14 ngày.

"COVID-19 đang đưa ra một thách thức lớn đối với các bệnh nhân nhiễm virus, dịch vụ y tế và xã hội. Mặc dù vaccine sẽ là chìa khóa điều trị bệnh này, nhưng điều đó có thể mất một thời gian dài", giáo sư chia sẻ. "Ngay bây giờ chúng tôi cần các phương pháp điều trị ở tuyến đầu hiệu quả để bác sĩ điều trị và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, giảm áp lực ngày càng đè nặng lên hệ thống y tế".

Thử nghiệm sẽ được thực hiện với Synairgen, một công ty phát triển thuốc được thành lập bởi các giáo sư của Đại học Southampton.

Richard Marsden, giám đốc điều hành của công ty Synairgen, nói thêm: "Chúng tôi đã làm việc tích cực với các cơ quan chức năng và cộng tác viên để cho phép đánh giá bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi sử dụng thuốc SNG001. Một kết quả thành công từ thử nghiệm này ở bệnh nhân sẽ là một bước đột phá lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 này".

Giáo sư y học phân tử ở Đại học Nottingham, Ian Hall, cho biết, thử nghiệm do công ty Synairagen tiến hành đã được các cơ quan quản lý phê duyệt nhanh, liên quan đến việc quản lý một loại thuốc gọi là interferon beta, là một phân tử cấu thành phổi, có cơ chế phòng vệ riêng để chống lại virus.

"Ý tưởng đằng sau thử nghiệm là đưa thêm phân tử này vào phổi, điều này có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của việc nhiễm virus, đặc biệt là ở những người đã giảm phản ứng miễn dịch với virus", giáo sư thông tin.

Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang nghiên cứu phát triển các loại thuốc đặc hiệu khác nhau để điều trị COVID-19. Bao gồm các phương pháp điều trị như Chloroquine thường được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét và Remdesivir là một loại thuốc điều trị virus Ebola.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Singapore thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Song Minh |

Công ty y sinh có trụ sở ở Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời cho thuốc điều trị COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Singapore thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Song Minh |

Công ty y sinh có trụ sở ở Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời cho thuốc điều trị COVID-19.