Anh thêm Ấn Độ vào nhóm "đỏ" siết đi lại do số ca COVID-19 tăng vọt

Hải Anh |

Ngày 19.4, Anh áp dụng quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 bùng phát mạnh ở quốc gia Nam Á, vài giờ sau khi Thủ tướng Boris Johnson hoãn chuyến công du tới New Delhi.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, quyết định có hiệu lực từ 3h00 GMT ngày 19.4, (tức 10h sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), theo AFP.

Ấn Độ được thêm vào "danh sách đỏ" của Anh trong đó cấm tất cả những người đến từ Ấn Độ ngoại trừ công dân Anh hoặc Ireland.

Những công dân này, cùng với những người nước ngoài sống ở Anh, phải trả những khoản chi phí lớn để cách ly trong 10 ngày tại các khách sạn do chính phủ chỉ định sau khi họ trở về từ các quốc gia trong "danh sách đỏ". Ngoài Ấn Độ vừa được thêm vào, các quốc gia trong "danh sách đỏ" của Anh bao gồm Pakistan và Bangladesh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Anh cho biết, quyết định này là do số ca COVID-19 tăng cao và sự xuất hiện của một biến thể COVID-19 mới ở Ấn Độ. New Delhi cũng đã bắt đầu phong tỏa một tuần.

Hôm 19.4, Chính phủ Anh và Ấn Độ quyết định không tổ chức chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Boris Johnson dự kiến diễn ra vào tuần tới. Chuyến thăm này vốn lên lịch vào tháng Giêng nhưng bị hoãn lại.

Chuyến thăm Ấn Độ là chuyến thăm nước ngoài lớn đầu tiên của ông Johnson kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh năm 2019.

"Trước tình hình virus Corona hiện nay, Thủ tướng Boris Johnson sẽ không thể công du Ấn Độ vào tuần tới" - thông cáo chung của Anh và Ấn Độ nêu rõ.

Thay vào đó, Thủ tướng Boris Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ trao đổi vào cuối tháng này để nhất trí và khởi động các kế hoạch đầy tham vọng cho mối quan hệ đối tác trong tương lai giữa Anh và Ấn Độ.

"Hai bên vẫn liên lạc thường xuyên sau thời gian này và mong được gặp trực tiếp vào cuối năm nay" - thông cáo nêu rõ.

Tuần trước, văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo chuyến thăm sẽ được rút ngắn. Ban đầu chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Anh dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ 26.4.

Hiện nay, lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ ghi nhận hơn 200.000 ca mắc COVID-19 trong 5 ngày liên tiếp. Tại Anh, giới chức phát hiện tổng số 103 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 bùng phát kỉ lục, Ấn Độ đóng cửa thủ đô

Hà Huyền |

Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa thủ đô New Delhi trong vòng 6 ngày để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19.

Biến thể kép né vaccine tấn công, Ấn Độ tăng đột biến ca mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ấn Độ đang bị tấn công bởi một biến thể kép có khả năng né vaccine khiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục.

Hy hữu: Đi tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Ấn Độ được tiêm vaccine bệnh dại

Hải Anh |

Ba phụ nữ ở Ấn Độ được tiêm phòng bệnh dại thay vì vaccine COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

COVID-19 bùng phát kỉ lục, Ấn Độ đóng cửa thủ đô

Hà Huyền |

Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa thủ đô New Delhi trong vòng 6 ngày để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19.

Biến thể kép né vaccine tấn công, Ấn Độ tăng đột biến ca mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ấn Độ đang bị tấn công bởi một biến thể kép có khả năng né vaccine khiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục.

Hy hữu: Đi tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Ấn Độ được tiêm vaccine bệnh dại

Hải Anh |

Ba phụ nữ ở Ấn Độ được tiêm phòng bệnh dại thay vì vaccine COVID-19.