Anh tăng cường các biện pháp bảo vệ tài xế xe bus giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cơ quan giao thông vận tải London hôm 18.4 đã công bố các biện pháp mới để bảo vệ các lái xe bus khi dịch COVID-19 đã khiến 20 tài xế thiệt mạng.

Hôm 18.4, các tài xế xe bus tại London đã dành 1 phút mặc niệm 20 đồng nghiệp tử vong vì dịch COVID-19. Thị trưởng London Sadiq Khan - người có cha cũng là tài xế xe bus, đã chia sẻ: "Thật đau lòng khi 20 tài xế xe bus tại London đã thiệt mạng vì đại dịch. Những người tử vong rất có thể đã là bố tôi hay các bạn bè của ông ấy. Họ thực sự là những anh hùng và chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ mạng sống cho họ".

Theo CNA, các biện pháp mới bảo vệ tài xế xe bus sẽ được áp dụng vào 20.4. Hành khách sẽ lên và xuống xe bus bằng cửa giữa, cửa trước xe bus sẽ bị khóa chặt. Bên cạnh đó, hành khách không được ngồi ở hàng ghế đầu xe bus gần chỗ lái xe nhất và sau vị trí ngồi của lái xe có một tấm chắn bảo vệ trong suốt.

Kể từ khi Anh áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc hồi tháng 3, lượng hành khách đi xe bus tại London đã giảm khoảng 85%. Tuy nhiên, dịch vụ xe bus và tàu điện vẫn hoạt động để phục vụ những người lao động làm việc trong những ngành chủ chốt.

Với hơn 7.500 ca tử vong, London là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Anh. Tính đến chiều 18.4, nước này đã ghi nhận 108.692 ca mắc COVID-19 và 14.576 người tử vong.

Trong diễn biến chống dịch liên quan, hôm 17.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này đã tăng diện các đối tượng đủ điều kiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó có cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên tư pháp và một số nhóm thành phần xã hội khác. Đây là một phần trong nỗ lực của cơ quan y tế  Anh nhằm mở rộng chương trình xét nghiệm diện rộng trên cả nước.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu nguồn gốc COVID-19, giới khoa học Anh phát hiện điều sửng sốt

Song Minh |

Nghiên cứu nguồn gốc COVID-19, các nhà khoa học Anh phát hiện sự bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán có thể không phải vào tháng 12.2019.

Anh gia hạn phong tỏa chống dịch COVID-19 thêm ít nhất 3 tuần

Lê Thanh Hà |

Lệnh phong tỏa toàn quốc chống dịch COVID-19 tại Anh sẽ kéo dài thêm ít nhất 3 tuần, theo CNA.

Quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa dù Anh chạm đỉnh dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Còn quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa ở Anh dù dịch COVID-19 đang bắt đầu chạm đỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock cho biết hôm 16.4.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nghiên cứu nguồn gốc COVID-19, giới khoa học Anh phát hiện điều sửng sốt

Song Minh |

Nghiên cứu nguồn gốc COVID-19, các nhà khoa học Anh phát hiện sự bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán có thể không phải vào tháng 12.2019.

Anh gia hạn phong tỏa chống dịch COVID-19 thêm ít nhất 3 tuần

Lê Thanh Hà |

Lệnh phong tỏa toàn quốc chống dịch COVID-19 tại Anh sẽ kéo dài thêm ít nhất 3 tuần, theo CNA.

Quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa dù Anh chạm đỉnh dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Còn quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa ở Anh dù dịch COVID-19 đang bắt đầu chạm đỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock cho biết hôm 16.4.