Anh: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng 30% sau 1 đêm

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) tại Vương quốc Anh đã tăng vọt 30% chỉ sau 1 đêm.

Chỉ sau 1 ngày 8.3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Anh đã tăng thêm 64 ca, tức là tăng khoảng 30%, nâng tổng số ca tại nước này lên 273, Reuters dẫn tin từ cơ quan y tế nước này cho hay.

Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 ngày kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại Anh. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố London, với 51 ca.

Trong bối cảnh đó, ca tử vong thứ 3 vì SARS-CoV-2 tại nước này được xác nhận. Bệnh nhân có độ tuổi khoảng 60, đã có bệnh nền trước đó và gần đây đã trở về từ vùng có dịch.

Tân Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết, chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp hỗ trợ tài chính để ngăn chặn virus lây lan, bao gồm cả việc hỗ trợ các dịch vụ về y tế và giải quyết vấn đề nguồn tiền trong ngắn hạn của các doanh nghiệp.

Trước tình hình người dân đổ xô đi mua tích trữ các mặt hàng như nước rửa tay, xà phòng, giấy vệ sinh, chính phủ nước này khuyến cáo đây là động thái không cần thiết vì các siêu thị đều có kế hoạch dự phòng và không thiếu nguồn cung.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tham dự 1 cuộc họp khẩn về SARS-CoV-2 hôm 9.3.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh: Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo, các nạn nhân mất hơn 1 triệu USD

Bảo Châu |

Các nạn nhân ở Vương quốc Anh mất hơn 1 triệu USD trong các vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 kể từ tháng 2.

Anh có ca tử vong đầu tiên, số ca nhiễm COVID-19 tăng chóng mặt

Khánh Minh |

Anh ghi nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên khi tổng số ca nhiễm được xác nhận đã nhảy vọt lên 115.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh: Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo, các nạn nhân mất hơn 1 triệu USD

Bảo Châu |

Các nạn nhân ở Vương quốc Anh mất hơn 1 triệu USD trong các vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 kể từ tháng 2.

Anh có ca tử vong đầu tiên, số ca nhiễm COVID-19 tăng chóng mặt

Khánh Minh |

Anh ghi nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên khi tổng số ca nhiễm được xác nhận đã nhảy vọt lên 115.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.