GSK tuyên bố hôm 28.5 rằng tá dược của công ty đã được chứng minh là làm giảm lượng vaccine cần thiết cho mỗi liều, do đó, có thể sản xuất nhiều liều vaccine hơn.
Tá dược để bào chế vaccine là một loại thuốc tăng cường giúp bất cứ loại vaccine ngừa COVID-19 nào cũng trở nên mạnh hơn, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngừa nhiễm virus.
Theo GSK, họ sẽ cung cấp công nghệ tá dược để bào chế vaccine cho các đối tác đang phát triển các ứng cử viên vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng. Việc cung cấp tá dược có sẵn “cho các nước nghèo nhất thế giới” chính là chìa khóa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng.
“Chúng tôi tin rằng sẽ cần nhiều hơn một loại vaccine để giải quyết đại dịch COVID-19. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác trên khắp thế giới để đẩy lùi căn bệnh này” - CNN dẫn lời ông Roger Connor, Chủ tịch GSK. “Chúng tôi tin tá dược của chúng tôi giúp cải thiện hiệu quả và tăng quy mô sản xuất của nhiều loại vaccine ngừa COVID-19”.
Vào tháng 4, GSK và nhà sản xuất thuốc Pháp Sanofi tuyên bố hợp tác để phát triển vaccine ngừa COVID-19, với các thử nghiệm lâm sàng dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2020. Họ nằm trong số hàng chục công ty trên khắp thế giới đang làm việc để phát triển vaccine đẩy lùi đại dịch.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 6h ngày 20.5, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới là 5.880.084, với 360.695 ca tử vong.