Anh phê duyệt vaccine Moderna thế hệ mới chống Omicron

Thanh Hà |

Vaccine Moderna mới được cập nhật để chống biến thể Omicron đã được cơ quan quản lý dược phẩm của Vương quốc Anh phê duyệt, theo thông báo của cơ quan này ngày 15.8.

Về việc phê duyệt vaccine Moderna mới, Cơ quan quản lý các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe (MHRA) của Anh ra thông cáo xác nhận đã phê duyệt vaccine này làm liều nhắc lại cho người lớn sau khi xác nhận vaccine đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và hiệu quả của cơ quan quản lý Vương quốc Anh.

Đây là loại vaccine COVID-19 "thể lưỡng trị" đầu tiên được cơ quan quản lý của Anh phê duyệt, AFP lưu ý.

Giám đốc điều hành của MHRA, June Raine, cho biết, dữ liệu từ một thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine mới được phê duyệt thúc đẩy một "phản ứng miễn dịch mạnh mẽ" chống lại virus gốc và biến thể Omicron cũng như cung cấp một "công cụ sắc bén trong kho vũ khí của chúng ta" khi virus gây dịch COVID-19 tiếp tục phát triển.

Vaccine giúp làm giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 nhưng các loại vaccine hiện hành lại chủ yếu nhằm vào các chủng virus ở giai đoạn đầu của dịch bệnh.

Vào tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa thể kết thúc do sự lây lan của các biến thể phụ của Omicron và việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát.

Vaccine Moderna mới được phê duyệt được gọi là Spikevax bivalent Original/Omicron. Vaccine này có một nửa nhắm vào virus ban đầu năm 2020 và một nửa nhắm vào biến thể Omicron (BA.1).

Theo MHRA, vaccine Spikevax cũng được phát hiện là tạo ra "phản ứng tốt" chống 2 biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5. Hai biến thể phụ này được xem là tác nhân thúc đẩy làn sóng các ca COVID-19 mới ở Châu Âu và Mỹ.

Theo cơ quan quản lý dược của Anh, vaccine có tác dụng phụ cơ bản là nhẹ giống như vaccine Moderna ban đầu.

Công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna thông tin hồi tháng 6 rằng rằng vaccine "thể lưỡng trị" nhắm vào chủng virus gây COVID-19 ban đầu và chủng Omicron BA.1 hoạt động tốt hơn so với vaccine ban đầu của hãng mang tên Spikevax.

Cũng trong tháng này, cơ quan giám sát dược phẩm EU xác nhận đang xem xét loại vaccine mới. Cơ quan của Châu Âu cũng đang nghiên cứu vaccine COVID-19 được sửa đổi do Pfizer-BioNTech phát triển. Vaccine của Pfizer-BioNTech được điều chỉnh để chống lại các chủng virus BA.4 và BA.5.

Các biến thể BA.4 và BA.5 lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi và lây lan nhanh chóng mặc dù các quần thể đã có khả năng miễn dịch cao nhờ các đợt tiêm chủng cũng như bị lây nhiễm trước đó.

Giống như các biến thể Omicron khác, BA.4 và BA.5 có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn bởi ít tập trung vào phổi mà thay vào đó tập trung chủ yếu ở đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng sốt, mệt mỏi và mất khứu giác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện virus mới, chưa có vaccine và thuốc điều trị

Hải Anh |

Trong khi mối đe dọa của COVID-19 vẫn kéo dài hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát và đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang gây lo ngại, một loại virus mới lây từ động vật sang người đã được phát hiện ở Trung Quốc.

2 năm ra đời, vaccine Sputnik V của Nga vẫn chưa được WHO cấp phép

Song Minh |

Vaccine Sputnik V của Nga - vaccine COVID-19 đăng ký đầu tiên trên thế giới - đã được cung cấp cho 71 quốc gia kể từ khi ra mắt cách đây 2 năm.

Vương quốc Anh: Triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người từ 50

Bảo Trân |

Ngày 15.7, Chính phủ Anh thông báo triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 vào mùa thu cho tất cả công dân từ 50 tuổi trở lên, mức tuổi này đã được hạ xuống so với 65 tuổi trước đó.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Trung Quốc phát hiện virus mới, chưa có vaccine và thuốc điều trị

Hải Anh |

Trong khi mối đe dọa của COVID-19 vẫn kéo dài hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát và đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang gây lo ngại, một loại virus mới lây từ động vật sang người đã được phát hiện ở Trung Quốc.

2 năm ra đời, vaccine Sputnik V của Nga vẫn chưa được WHO cấp phép

Song Minh |

Vaccine Sputnik V của Nga - vaccine COVID-19 đăng ký đầu tiên trên thế giới - đã được cung cấp cho 71 quốc gia kể từ khi ra mắt cách đây 2 năm.

Vương quốc Anh: Triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người từ 50

Bảo Trân |

Ngày 15.7, Chính phủ Anh thông báo triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 vào mùa thu cho tất cả công dân từ 50 tuổi trở lên, mức tuổi này đã được hạ xuống so với 65 tuổi trước đó.