Anh phát triển bộ xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 có độ chính xác cực cao

Lê Thanh Hà |

Anh đã phát triển bộ xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 có độ chính xác lên tới 98,6%, sau khi phiên bản được chính phủ ủng hộ thông qua các thử nghiệm lớn đầu tiên.

Reuters dẫn tin từ tờ Daily Telegraph cho hay, Anh đã phát triển được bộ xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 có độ chính xác cao. Trong các thử nghiệm lâm sàng trên người được tiến hành vào tháng 6, xét nghiệm này có độ chính xác lên tới 98,6%.

Bộ xét nghiệm được phát triển bởi UK Rapid Test Consortium (UK-RTC) và là thành quả hợp tác giữa Đại học Oxford và các công ty chẩn đoán hàng đầu của Anh.

Trước đó, trong các xét nghiệm kháng thể được phê duyệt cho đến nay tại Anh, mẫu máu sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích và sẽ mất vài ngày chờ kết quả.

"Bộ xét nghiệm có độ chính xác 98,6% là tin rất đáng mừng. Hiện nay chúng tôi đang tăng cường hợp tác với các đối tác để sản xuất hàng trăm nghìn bộ mỗi tháng", đại diện UK-RTC Chris Hand nói và cho biết cơ quan y tế của chính phủ đang đàm phán với UK-RTC để mua hàng triệu bộ xét nghiệm trước cuối năm nay.

Dự kiến bộ xét nghiệm sẽ được phê duyệt trong thời gian tới. Việc phân phát có khả năng sẽ được miễn phí và người dùng sẽ đặt hàng trực tuyến thay vì mua trong các siêu thị.

"Xét nghiệm kháng thể này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc virus SARS-CoV-2 lây lan trên toàn quốc như thế nào, tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết liệu kháng thể có cho thấy khả năng miễn dịch đối với việc tái nhiễm và lây truyền virus hay không", phát ngôn viên của cơ quan y tế và chăm sóc xã hội Anh cho biết.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Bỉ: Kháng thể trong máu lạc đà có thể điều chế vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Bỉ đã phát hiện các kháng thể trong máu của lạc đà có thể vô hiệu hóa virus, tiến tới việc điều chế vaccine ngừa COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Bỉ: Kháng thể trong máu lạc đà có thể điều chế vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Bỉ đã phát hiện các kháng thể trong máu của lạc đà có thể vô hiệu hóa virus, tiến tới việc điều chế vaccine ngừa COVID-19.