Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ học ở Anh đã phát hiện ra một vòng tròn lớn các trụ đá được chôn sâu bao quanh một khu dân cư cổ gần di sản Stonehenge.

Reuters dẫn nguồn tin từ thủ đô London của Vương quốc Anh cho biết, phát hiện trên đã mở ra luồng điều tra mới về nguồn gốc và ý nghĩa của di tích tiền sử bí ẩn này.

Di sản Stonehenge là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh và thu hút khách du lịch và người dân tìm về các mối liên hệ tâm linh với thiên nhiên. Mục đích của vòng tròn đá tại Stonehenge vẫn chưa được các nhà khoa học khám phá ra mặc dù đã qua nhiều thập kỷ nghiên cứu.

Phát hiện mới, được một nhóm các nhà khảo cổ học từ nhiều trường đại học tham gia vào dự án mô tả là “đáng kinh ngạc”. Họ phát hiện ra một vòng tròn các trụ, với kích thước đường kính 2km, xung quanh khu dân cư cổ Durrington Walls.

Phát hiện mới tọa lạc ở vị trí cách khoảng 3,2km về phía đông bắc Stonehenge - tại Salisbury Plain, và các bằng chứng đã cho thấy các cột trụ có niên đại cùng thời kỳ khoảng 4.500 năm trước.

''Đây là một phát hiện chưa từng có, có ý nghĩa quan trọng đối với Anh. Các nhà nghiên cứu về Stonehenge và cảnh quan xung quanh di sản đã bị bất ngờ bởi quy mô của cấu trúc và thực tế là di tích mới này đến bây giờ mới được phát hiện và rất gần với Stonehenge'', ông Vincent Gaffney, một trong những nhà khảo cổ học đứng đầu dự án cho biết.

Nhà khảo cổ Gaffney cho biết vòng tròn của các cột trụ, với kích thước mỗi trụ có chiều rộng khoảng 10m và sâu 5m, thể hiện mong muốn của các cộng đồng thời đồ đá mới trong việc ghi lại hệ thống niềm tin của họ theo cách thức và quy mô mà các nhà nghiên cứu chưa bao giờ dự đoán được.

Phát hiện mới đã diễn ra mà không cần phải khai quật, sử dụng công nghệ viễn thám và lấy mẫu.

Ông Gaffney cho biết: ''Tôi không thể nói hết được những nỗ lực mà người xưa đã bỏ ra để đào chôn những cột trụ lớn như vậy chỉ bằng các công cụ đá, gỗ và xương''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trứng bò sát nghi của "quái vật biển" được phát hiện ở Nam Cực

Thanh Hà |

Trứng bò sát lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở Nam Cực, Fox News đưa tin.

Mỹ: Bất ngờ phát hiện răng cá mập ''siêu to khổng lồ'' thời tiền sử

Bảo Châu |

Một cặp vợ chồng ở Nam Carolina, Mỹ đã rất kinh ngạc khi tìm thấy một chiếc răng của loài cá mập Megalodon thời tiền sử lớn hơn bàn tay con người, ở gần một con sông.

Phát hiện cấu trúc vĩ đại 3.000 năm của nền văn minh bí ẩn Maya

Thanh Hà |

Một cấu trúc khổng lồ rộng gần 1,6km làm từ đá, đất sét và đất được xem là công trình kiến trúc đồ sộ được biết đến sớm nhất và lớn nhất được xây dựng bởi người Maya cổ đại, vượt xa so với các kim tự tháp lớn nhất của nền văn minh biến mất bí ẩn này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trứng bò sát nghi của "quái vật biển" được phát hiện ở Nam Cực

Thanh Hà |

Trứng bò sát lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở Nam Cực, Fox News đưa tin.

Mỹ: Bất ngờ phát hiện răng cá mập ''siêu to khổng lồ'' thời tiền sử

Bảo Châu |

Một cặp vợ chồng ở Nam Carolina, Mỹ đã rất kinh ngạc khi tìm thấy một chiếc răng của loài cá mập Megalodon thời tiền sử lớn hơn bàn tay con người, ở gần một con sông.

Phát hiện cấu trúc vĩ đại 3.000 năm của nền văn minh bí ẩn Maya

Thanh Hà |

Một cấu trúc khổng lồ rộng gần 1,6km làm từ đá, đất sét và đất được xem là công trình kiến trúc đồ sộ được biết đến sớm nhất và lớn nhất được xây dựng bởi người Maya cổ đại, vượt xa so với các kim tự tháp lớn nhất của nền văn minh biến mất bí ẩn này.