Anh phát hiện thêm biến thể SARS-CoV-2 có đột biến đáng lo ngại

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, có 32 ca COVID-19 nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới được đặt tên là B1525 ở Anh. Các nước Đan Mạch, Mỹ và Australia cũng đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến thể mới này.

Một biến thể SARS-CoV-2 mới với một loạt đột biến đáng lo ngại đã được phát hiện ở Anh và nên được nhắm mục tiêu trong các xét nghiệm, The Guardian dẫn thông tin từ các chuyên gia.

Biến thể mới, được gọi là B1525, là chủ đề trong báo cáo của các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh. Biến thể SARS-CoV-2 này đã được phát hiện thông qua giải trình tự bộ gene ở 10 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Mỹ và Australia với 32 ca bệnh đã được ghi nhận ở Anh. Các trình tự gene sớm nhất được ghi nhận từ tháng 12, có cả ở Anh và Nigeria.

Nhóm nghiên cứu cho biết, trong bộ gene của biến thể SARS-CoV-2 B1525 có những điểm tương đồng với biến thể B117 được phát hiện ở Kent, Anh trước đó.

Đáng chú ý, biến thể B1525 chứa một số đột biến khiến các nhà nghiên cứu lo ngại, trong đó có đột biến E484K tại protein gai - protein đóng vai trò quan trọng giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào cơ thể người.

Đột biến E484K xuất hiện trong các biến thể xuất hiện ở Nam Phi và Brazil và được cho là khiến virus có thể tránh tốt hơn các kháng thể vô hiệu hóa do cơ thể người tạo ra.

Tiến sĩ Simon Clarke - Phó Giáo sư vi sinh vật học tế bào tại Đại học Reading - cho biết, dù chưa rõ tác động có thể với khả năng lây nhiễm của virus hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể B1525 nhưng đột biến E484K ở biến thể Nam Phi đã được xác định là tạo ra một mức độ kháng vaccine nhất định với một số loại vaccine COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam có đáng lo ngại?

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mang tên A.23.1 vừa xác định ở Việt Nam từng được phát hiện ở nhiều nước trong đó có Uganda và nhanh chóng trở thành biến thể phổ biến nhất ở thủ đô của nước này.

Tổng giám đốc WHO thông tin thêm về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tất cả các giả thuyết trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 vẫn còn để ngỏ trong cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Biến thể SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Việt Nam có đáng lo ngại?

Hải Anh |

Biến thể SARS-CoV-2 mang tên A.23.1 vừa xác định ở Việt Nam từng được phát hiện ở nhiều nước trong đó có Uganda và nhanh chóng trở thành biến thể phổ biến nhất ở thủ đô của nước này.

Tổng giám đốc WHO thông tin thêm về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Hải Anh |

Tất cả các giả thuyết trong cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 vẫn còn để ngỏ trong cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).