Anh nới lỏng trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Anh nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Nga để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu dầu của Mátxcơva.

Vương quốc Anh đã nới lỏng một số hạn chế mà nước này áp đặt với Nga vì cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraina, cho phép các công ty cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các tàu có liên kết với Nga. Việc sửa đổi đối giấy phép thương mại chung đối với tàu bè liên quan trừng phạt Nga đã được Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh công bố hôm 1.8 - RT đưa tin.

“Giấy phép chung đã được sửa đổi để loại bỏ quy định 28 (dịch vụ tài chính và quỹ liên quan đến hàng hóa bị trừng phạt và công nghệ bị trừng phạt) khỏi đoạn 1 (h)” - Bộ Thương mại Anh giải thích trong một tuyên bố ngắn gọn.

Theo giấy phép sửa đổi, Anh cho phép cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho tàu biển, máy bay cùng các linh kiện, cũng như động cơ tuabin khí có liên quan đến Nga.

Các biện pháp hạn chế nhằm gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu dầu của Nga đã bị trì hoãn do lo ngại rằng chúng sẽ khiến giá dầu thô tăng cao và gây bất ổn hơn nữa cho an ninh năng lượng toàn cầu. Patrick Davison - giám đốc bảo lãnh của Hiệp hội thị trường bảo hiểm Lloyd’s của Anh - cho biết, hiện tại, Anh không có lệnh cấm nào ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu của Nga trên toàn cầu.

Một động thái tương tự nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt Nga đã được EU thực hiện vào tháng trước. EU đã sửa đổi một phần các biện pháp trừng phạt của chính mình để cho phép các công ty Châu Âu giao dịch với một số đơn vị thuộc sở hữu nhà nước của Nga, chẳng hạn như Rosneft, với mục đích vận chuyển dầu đến các nước ngoài liên minh. Các công ty Châu Âu cũng sẽ không còn bị chặn giao dịch thanh toán với các công ty Nga như Rosneft, nếu những giao dịch đó là thực sự cần thiết.

“Với quan điểm tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới, EU đã quyết định mở rộng việc miễn trừ lệnh cấm tham gia vào các giao dịch với một số thực thể nhà nước Nga đối với các sản phẩm nông nghiệp và vận chuyển dầu cho các nước thứ ba” - EU cho biết vào thời điểm đó.

Trong một diễn biến khác, ngày 1.8, Nga đã đưa 39 quan chức Anh vào danh sách trừng phạt, như một phần của các biện pháp trả đũa chống lại "đường lối thù địch”của London đối với Mátxcơva. Cựu Thủ tướng David Cameron đứng đầu danh sách, theo sau là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Tổng thư ký NATO - George Robertson, hiện là đồng nghiệp và là thành viên của Hạ viện.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP

Danh sách trừng phạt còn có lãnh đạo Công đảng Keir Starmer cũng như các thành viên nổi bật của Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Dân tộc Scotland (SNP) và Đảng Xanh. Đứng cuối danh sách là một loạt nhà báo của Times, Guardian, Daily Telegraph, Sunday Times, Sky News, BBC, The Sun. MC nổi tiếng Piers Morgan - được liệt kê là “Người dẫn chương trình ITV” - là cái tên áp chót trong danh sách.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Những hành động thù địch của Anh trong việc gieo rắc nỗi sợ hãi Nga, truyền bá thông tin sai lệch về đất nước chúng tôi… sẽ nhận được phản ứng thích đáng và dứt khoát”.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Ngoại trưởng Anh Liz Truss, và 11 quan chức Anh khác cũng bị Nga đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào giữa tháng 4.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức chịu hậu quả vì bị Nga trừng phạt

Song Minh |

Việc mất nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sẽ có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế ở Đức và quốc gia này chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái.

Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn

Song Minh |

Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Ukraina.

EU “xuống nước” về trừng phạt dầu khí Nga

Ngọc Vân |

EU nới lỏng nỗ lực trừng phạt dầu khí Nga khi rủi ro lạm phát và năng lượng gia tăng.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Đức chịu hậu quả vì bị Nga trừng phạt

Song Minh |

Việc mất nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sẽ có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế ở Đức và quốc gia này chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái.

Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn

Song Minh |

Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Ukraina.

EU “xuống nước” về trừng phạt dầu khí Nga

Ngọc Vân |

EU nới lỏng nỗ lực trừng phạt dầu khí Nga khi rủi ro lạm phát và năng lượng gia tăng.