Anh nhận dạng 39 thi thể trên xe container như thế nào?

Thanh Hà |

Cảnh sát hạt Essex, Anh cho biết sẽ sử dụng dữ liệu nha khoa, dấu vân tay và ADN để nhận dạng 39 thi thể trên xe container.

Tất cả 39 thi thể được tìm thấy trong container ở khu công nghiệp  Waterglade đã được chuyển từ cảng Tilbury về bệnh viện Broomfield ở Chelmsford.

Trang Yourthurrock.com dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, tiến trình nhận dạng các nạn nhân cũng như nguồn gốc của những người này trong vụ 39 thi thể trên xe container hiện đang tiếp diễn.

Việc nhận dạng sẽ song song với cuộc điều tra khi cảnh sát tìm cách xác định những người đã chết, nhận dạng và lưu giữ bất kỳ bằng chứng pháp y nào để cảnh sát có thể tìm công lý cho mỗi nạn nhân và những người thân của họ.

Cũng theo cảnh sát hạt Essex, đây là tiến trình nhận dạng nạn nhân tử vong lớn nhất trong lịch sử hạt. Cảnh sát đang sử dụng công nghệ nhận dạng chuẩn quốc tế để nhận dạng các nạn nhân. Tiêu chuẩn nhận dạng này được gọi là Tiêu chuẩn xác định nạn nhân thảm họa INTERPOL.

Xác định nạn nhân thảm họa (DVI) là thuật ngữ được quốc tế công nhận với tiến trình và thủ tục để thu hồi và nhận dạng những nạn nhân tử vong và hài cốt trong các vụ tử vong phức tạp.

Tiến trình này bao gồm việc kết hợp các thông tin trước khi tử vong và sau khi tử vong để nhận dạng chính xác bằng các biện pháp khoa học có tính đến yếu tố tôn trọng người đã khuất cũng như yêu cầu của tiến trình điều tra và nhu cầu của thân nhân các nạn nhân và của cộng đồng.

Các nạn nhân được nhận dạng bằng ít nhất một trong các biện pháp nhận dạng cơ bản trong đó có so sánh về răng, dấu vân tay và ADN.

Thêm vào đó, các đặc điểm nhận dạng phụ khác cũng được đưa vào xem xét như hình xăm hoặc những vết sẹo. Các thông tin bổ trợ cũng được đưa vào cân nhắc bao gồm đồ trang sức, quần áo và tài sản.

Sau khi việc nhận dạng sơ bộ đã được triển khai, các sĩ quan liên lạc đã được đào tạo sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình.

Cảnh sát Essex và nhân viên cảnh sát tư pháp đều cam kết sẽ tiến hành nhanh nhất có thể việc định dạng các nạn nhân và trao trả cho thân nhân của họ.

Cũng theo Yourthurrock.com, mỗi nạn nhân được bố trí một điểm giám định pháp y. Các điều tra viên cũng tỉ mỉ xử lý tất cả các tài sản của các nạn nhân và trong xe tải và mỗi vật phẩm đều có một hồ sơ cá nhân.

Giới chức cho hay, mỗi nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ đều mang theo một chiếc túi, nhiều quần áo và tài sản khác. "Cho tới nay chúng tôi có hơn 500 vật dụng, bao gồm nhiều điện thoại. Những dữ liệu trong điện thoại này cần được tải về" - cảnh sát cho biết.

Những dữ liệu điện thoại di động sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc xác định các nạn nhân đồng thời giúp điều tra mở rộng hơn. Việc này cần thực hiện theo cách thức pháp y để có thể sử dụng làm bằng chứng tại tòa sau này.

Cảnh sát cũng lưu ý, tương tự như các vụ tử vong số lượng lớn, không thể dự đoán được tiến trình sẽ kéo dài bao lâu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: 3 nghi phạm được tại ngoại

Khánh Minh |

Ba nghi phạm bị bắt liên quan đến 39 thi thể trong xe container ở Anh đã được tại ngoại trong khi việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang tiếp tục.

Vụ 39 thi thể ở Anh: Canh bạc nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Song Minh |

Cảnh sát đang điều tra liệu một số nạn nhân trong 39 người chết trên xe container có phải bị bọn buôn người đưa đến Anh để làm trong nhà thổ và làm móng hay không.

Cảnh sát Anh nhờ cộng đồng người Việt giúp nhận dạng 39 thi thể trên xe tải

Khánh Minh |

Cảnh sát Anh cho biết họ không thể suy đoán quốc tịch của 39 thi thể trong xe tải, nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh và nước ngoài để nhận dạng những thi thể này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: 3 nghi phạm được tại ngoại

Khánh Minh |

Ba nghi phạm bị bắt liên quan đến 39 thi thể trong xe container ở Anh đã được tại ngoại trong khi việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang tiếp tục.

Vụ 39 thi thể ở Anh: Canh bạc nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Song Minh |

Cảnh sát đang điều tra liệu một số nạn nhân trong 39 người chết trên xe container có phải bị bọn buôn người đưa đến Anh để làm trong nhà thổ và làm móng hay không.

Cảnh sát Anh nhờ cộng đồng người Việt giúp nhận dạng 39 thi thể trên xe tải

Khánh Minh |

Cảnh sát Anh cho biết họ không thể suy đoán quốc tịch của 39 thi thể trong xe tải, nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh và nước ngoài để nhận dạng những thi thể này.