Ảnh người giống hệt Steve Jobs ở Ai Cập khiến "fan Táo" hy vọng

Hải Anh |

Nhà đồng sáng lập quá cố của Apple Steve Jobs đã qua đời từ năm 2011 ở tuổi 56 do mắc ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, gần đây, bức ảnh về một người giống Steve Jobs ở Ai Cập khiến người hâm mộ các sản phẩm của Apple xôn xao.

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Reddit suốt cuối tuần qua. Theo Cnet, bức ảnh sớm nhất được đăng tải từ thứ Bảy (24.8) khi tài khoản Facebook Ahmed Basyouney chia sẻ.

Hiện tài khoản này vẫn chưa giải đáp về người chụp bức ảnh này.

Cnet cho hay, dù vậy, bức ảnh vẫn gây xôn xao mạng xã hội khi nhân vật trong bức ảnh rất giống Steve Jobs, thậm chí nhân vật trong bức ảnh cũng có mái tóc rất giống trùm công nghệ Mỹ quá cố.

Người đàn ông trong bức ảnh không đi giày và Steve Jobs cũng được biết đến là người thích đi chân trần khi đang suy nghĩ.

Bức ảnh nam giới giống Steve Jobs đang gây xôn xao. Ảnh: Reddit.
Bức ảnh nam giới giống Steve Jobs đang gây xôn xao. Ảnh: Reddit.

Dù vậy, bức ảnh cũng đủ để khiến người hâm mộ xôn xao. "Ôi, Chúa ơi, Steve Jobs không đeo một chiếc Apple Watch" - một người dùng Reddit viết. "Người đàn ông này quá giống Steve Jobs" - một người dùng thốt lên.

Thậm chí, theo NZ Herald, việc bức ảnh được chụp ở Ai Cập cũng làm dấy lên những thuyết âm mưu khác nhau, trong đó có một người dùng chỉ ra, nơi này không xa lắm bởi quê của cha đẻ Steve Jobs là Syria.

Một người dùng mạng xã hội khác nói: "Tôi không thích những thuyết âm mưu, nhưng Jobs sẽ đủ điên rồ để thực sự làm điều đó".

Steve Jobs qua đời năm 2011 sau cuộc chiến chống ung thư tuyến tụy. Ông công khai bệnh tình từ năm 2004.

Tờ NZ Herald cho hay, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những bức ảnh làm dấy lên thuyết âm mưu rằng huyền thoại làng công nghệ còn sống và khỏe mạnh. Một số thuyết tương tự từng xuất hiện năm 2014 từ một bức ảnh trên tài khoản Reddit của một người đàn ông ở Rio de Janeiro có những nét tương đồng với nhà đồng sáng lập Apple.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.