Anh, Mỹ và NATO hùng hổ chĩa mũi dùi về Nga vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Hải Anh |

Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thư ký NATO đều có bình luận cho rằng khả năng vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal xuất phát từ Nga.

Chiều 12.3, các nghị sĩ Quốc hội Anh đã tranh luận về vụ việc hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở nước này. Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng Nga hoặc chịu trách nhiệm về việc đầu độc hoặc để các chất độc thần kinh rơi vào tay những kẻ tấn công. Theo bà Theresa May, ông Skripal và con gái bị đầu độc bởi chất độc thần kinh cấp quân sự do Nga phát triển mang tên Novichok.

"Chỉ có hai lời giải thích hợp lý cho những gì đã xảy ra ở Salisbury vào ngày 4.3. Hoặc đây là hành động trực tiếp của nhà nước Nga chống lại đất nước chúng ta. Hoặc chính phủ Nga mất quyền kiểm soát đối với chất độc thần kinh có khả năng gây hại thảm khốc này và để nó rơi vào tay những kẻ khác", RT dẫn lời Thủ tướng Theresa May.

Vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, việc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc "rõ ràng đến từ Nga" và vụ việc "sẽ dẫn tới phản ứng", theo Sputnik.

Quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, ông không chắc chính phủ Nga có biết về vụ đầu độc trên không nhưng chất độc thần kinh sử dụng trong vụ việc này không thể bắt nguồn từ nơi khác. Ông lưu ý rằng phía Anh cho biết chất độc trong vụ hai cha con cựu điệp viên Nga bị tấn công "chỉ nằm trong tay của rất, rất ít các bên".

Trên chuyến bay từ Nigeria tới Washington DC, ông Tillerson gọi vụ tấn công này là "một hành động thực sự quá sốc" và gần như không thể hiểu nổi khi có bên nào có thể sử dụng chất độc thần kinh ở nơi công cộng.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh đang hợp tác với chính phủ Anh trong cuộc điều tra vụ đầu độc cha con Sergei Skripal.

"Anh kết luận rằng Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bởi chất độc thần kinh cấp quân sự mà Nga phát triển và Thủ tướng Theresa May hôm nay tuyên bố rằng rất có khả năng Nga chịu trách nhiệm về hành động này", Sputnik dẫn lời ông Jens Stoltenberg.

"Việc sử dụng bất cứ chất độc thần kinh nào đều khủng khiếp và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh là đồng minh đáng tin cậy và vụ việc gây quan ngại lớn với NATO. NATO đã liên hệ với giới chức Anh về vấn đề này", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Vụ tấn công cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal xảy ra ở khu vực Maltings, Salisbury, Anh hôm 4.3. Ông là Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái ngoài 30 tuổi. Năm 2006, ông này bị kết án 13 năm tù giam ở Nga vì cáo buộc làm gián điệp cho Anh. Ông Skripal đã được thả năm 2010 như là một phần của trao đổi gián điệp Mỹ-Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".