Anh, Mỹ phát biện biến thể SARS-CoV-2 mới dễ lây hơn Delta

Hải Anh |

Phiên bản đột biến mới của biến thể Delta đang lan truyền ở Anh và được tìm thấy ở 5 bang của Mỹ có thể lây truyền nhiều hơn 10% so với Delta.

Biến thể SARS-CoV-2 mới, được gán nhãn là AY.4.2, dường như đã phân nhánh từ biến thể phụ Delta AY.4 bằng cách có thêm 2 đột biến Y145H và A222V. Cả 2 đột biến đều từng được phát hiện trong các biến thể COVID-19 trước đây nhưng ở tần số thấp, Newsweek đưa tin.

Cựu ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb gọi AY.4.2 là "Delta Plus"- thuật ngữ được sử dụng từ đầu năm nay để chỉ biến thể Delta mới có đột biến K417N.

Outbreak.Info sử dụng dữ liệu giải trình tự virus từ cơ sở dữ liệu GISAID tìm ra biến thể đã xuất hiện ở Anh vào khoảng đầu tháng 7 và từ đó chiếm từ 7-8% các mẫu được giải trình tự mới.

Khoảng 14.705 ca nhiễm biến thể mới này đã được ghi nhận ở Anh. Biến thể AY.4.2 ít phổ biến hơn ở Mỹ. AY.4.2 đã được phát hiện ở 5 tiểu bang: Washington, Oregon, California, North Carolina và Washington, D.C với tất cả 7 ca được ghi nhận. Số 7 ca biến thể mới ở Mỹ công bố ngày 19.10 đánh dấu sự gia tăng 1 ca so với công bố này 18.10.

Các nhà khoa học đã bắt đầu chú ý đến biến thể AY.4.2. Francois Balloux, giám đốc Viện Di truyền học tại Đại học College London, Anh, chia sẻ vào cuối tuần qua rằng, căn cứ trên mức độ gia tăng ở Anh, biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 10% so với biến thể Delta.

Chuyên gia Anh đánh giá, biến thể mới của virus gây dịch COVID-19 "rất đáng theo dõi" dù các đặc điểm của biến thể mới này trong giai đoạn hiện tại không nhất thiết phải là ứng viên được gán nhãn "Biến thể đáng lo ngại" của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Balloux chia sẻ với Science Media Centre rằng: “Sự xuất hiện của một chủng có khả năng truyền nhiễm có thể là chưa tối ưu. Dù vậy, đây không phải là tình huống có thể so sánh với sự xuất hiện của các biến thể Alpha và Delta có khả năng lây truyền nhanh hơn nhiều - 50% trở lên - so với bất kỳ chủng nào đang lưu hành vào thời điểm đó. Hiện chúng ta đang đối phó với sự gia tăng khả năng lây truyền nhỏ mà không có tác động tương đương đến đại dịch".

Giáo sư Christina Pagel, nhà toán học tại Đại học College London, chuyên gia về mô hình toán học cho các mục đích sức khỏe, chia sẻ với Newsweek rằng, lợi thế lây truyền 10% tiềm năng của AY.4.2 là không lớn. "Tôi không nghĩ có lý do gì để nghĩ AY.4.2 là thảm họa" - bà nói.

Bà nhấn mạnh, lợi thế về truyền nhiễm của AY.4.2 chưa thể bằng với mức mà biến thể Delta đã đánh bật Alpha để lây nhiễm trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyên gia Anh cảnh báo, biến thể phụ tiếp sau đó có thể có khả năng này. Các chuyên gia cũng dự kiến biến thể Delta sẽ tiếp tục đột biến. Trên thực tế, biến thể Delta đã phân nhánh thành hàng chục loại khác nhau.

Theo bản tóm tắt chuyên môn do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố ngày 15.10, AY.4.2 "được ghi nhận là đang mở rộng ở Anh". Tuy nhiên, bản đánh giá lưu ý dòng phụ AY.4 Delta thông thường đang tiếp tục chiếm ưu thế ở Anh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triển vọng thuốc điều trị COVID-19 giá 10 USD cho các nước nghèo

Thanh Hà |

Chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lãnh đạo nhằm đảm bảo các nước nghèo được tiếp cận công bằng vaccine COVID-19 cũng như xét nghiệm và phương pháp điều trị hướng tới đảm bảo thuốc kháng virus cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ có giá ít nhất 10 USD/liệu trình.

WHO hạ cấp 3 biến thể SARS-CoV-2

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ cấp 3 biến thể SARS-CoV-2 xuống biến thể đang theo dõi sau khi sự lưu hành của những biến thể này đã bị các biến thể khác, chủ yếu là biến thể Delta, ngăn chặn.

Biến thể COVID-19 A.23.1 nguồn gốc từ Châu Phi đáng lo ngại đến mức nào?

Bảo Châu |

Biến thể COVID-19 A.23.1 có nguồn gốc từ Châu Phi cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về các biến thể COVID-19 trong tương lai.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Triển vọng thuốc điều trị COVID-19 giá 10 USD cho các nước nghèo

Thanh Hà |

Chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lãnh đạo nhằm đảm bảo các nước nghèo được tiếp cận công bằng vaccine COVID-19 cũng như xét nghiệm và phương pháp điều trị hướng tới đảm bảo thuốc kháng virus cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ có giá ít nhất 10 USD/liệu trình.

WHO hạ cấp 3 biến thể SARS-CoV-2

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ cấp 3 biến thể SARS-CoV-2 xuống biến thể đang theo dõi sau khi sự lưu hành của những biến thể này đã bị các biến thể khác, chủ yếu là biến thể Delta, ngăn chặn.

Biến thể COVID-19 A.23.1 nguồn gốc từ Châu Phi đáng lo ngại đến mức nào?

Bảo Châu |

Biến thể COVID-19 A.23.1 có nguồn gốc từ Châu Phi cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về các biến thể COVID-19 trong tương lai.