Anh, Đức kêu gọi "phục hồi xanh" sau đại dịch

Bảo Châu |

Cả Đức và Anh đều cho biết những nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 phải đảm bảo "phục hồi xanh" giúp thế giới giải quyết biến đổi khí hậu.

ABC News đưa tin, một hội nghị trực tuyến kéo dài hai ngày 27-28.4 mang tên "Đối thoại Khí hậu Petersberg" đã được tổ chức, với sự tham gia của các quan chức từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Môi trường Đức cho biết điều quan trọng đối với các chương trình phục hồi kinh tế là đầu tư vào các hoạt động tương lai có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính trong những năm tới, thay vì quay trở lại các công việc như thường lệ.

"Chúng tôi không đầu tư vào các công nghệ của quá khứ", Bộ trưởng Svenja Schulze cho biết, và lưu ý rằng một số quốc gia đang nắm giữ kế hoạch xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới.

Một số chính trị gia Đức đã kêu gọi dùng tiền trong gói kích thích chi cho việc trợ cấp mua xe hơi, để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô của đất nước.

Ông Schulze đề xuất rằng một phương án để làm điều này là giúp nhân viên y tế mua xe điện dùng cho các dịch vụ chăm sóc tại nhà. "Sẽ có rất nhiều, rất nhiều phương tiện. Nó sẽ giúp nền kinh tế và nó sẽ đưa chúng ta về phía trước (trong việc kiềm chế khí thải)".

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng sẽ còn ít thời gian nếu thế giới muốn đạt được mục tiêu hàng đầu của Hiệp định Khí hậu Paris 2015 - giữ cho trái đất nóng lên dưới 2 độ C, lý tưởng là 1,5 độ C.

Một số người cũng ví chiến lược được các nước áp dụng trong việc chống lại đại dịch bằng cách làm phẳng đường cong của các ca lây nhiễm để các hệ thống y tế không bị sụp đổ - với nhu cầu giảm tốc độ phát thải khí nhà kính đang làm nóng lên toàn cầu.

"Không giống như trong cuộc chiến chống lại COVID-19, chúng ta đã biết các loại vaccine cho khủng hoảng khí hậu", theo ông Schulze, nói thêm rằng đó là năng lượng tái tạo, phương tiện chạy bằng điện, nhà ở năng lượng thấp và tái chế.

Bộ trưởng Kinh doanh Alok Sharma của Anh, người đồng tổ chức các hội nghị kéo dài hai ngày, nói rằng: "Thế giới phải làm việc cùng nhau, vì phải cùng đối phó với đại dịch COVID-19, để hỗ trợ phục hồi xanh và mạnh mẽ, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các nhà vận động môi trường đã cảnh báo rằng các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề đang tìm cách khai thác các khoản tiền lớn được được chính phủ đưa ra để kích thích nền kinh tế.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Giảm ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia sau phong tỏa

Phương Linh |

Ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia đã giảm sau khi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Biến đổi khí hậu và COVID-19: Gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 khiến hơn 75.000 người bị lây nhiễm trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng thế giới đối phó với sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu và những hệ luỵ của nó sẽ còn gây ra nhiều mối đe doạ trầm trọng hơn đối với cuộc sống con người.

Thế giới động vật: Biến đổi khí hậu khiến loài ong vò vẽ dần tuyệt chủng

H,Cường |

Biến đổi khí hậu là tác nhân chính đẩy loài ong vào nguy cơ tuyệt chủng. Việc này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái và nông nghiệp trên toàn cầu, vì ong là loài côn trùng nổi trội trong việc phát tán phấn hoa và thụ phấn cho nhiều loại thực vật hoang dã.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giảm ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia sau phong tỏa

Phương Linh |

Ô nhiễm không khí ở miền bắc Italia đã giảm sau khi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Biến đổi khí hậu và COVID-19: Gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 khiến hơn 75.000 người bị lây nhiễm trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng thế giới đối phó với sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu và những hệ luỵ của nó sẽ còn gây ra nhiều mối đe doạ trầm trọng hơn đối với cuộc sống con người.

Thế giới động vật: Biến đổi khí hậu khiến loài ong vò vẽ dần tuyệt chủng

H,Cường |

Biến đổi khí hậu là tác nhân chính đẩy loài ong vào nguy cơ tuyệt chủng. Việc này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái và nông nghiệp trên toàn cầu, vì ong là loài côn trùng nổi trội trong việc phát tán phấn hoa và thụ phấn cho nhiều loại thực vật hoang dã.