Anh đưa hàng không mẫu hạm hiện đại nhất vào hoạt động

K.M |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng các Đô đốc hải quân và Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson đã tham dự lễ đưa hàng không mẫu hạm lớn nhất và thuộc thế hệ mới nhất của Hải quân Anh vào hoạt động hôm 7.12.

Tàu mang tên Nữ hoàng Elizabeth được đặt hàng từ năm 2008 và đóng xong tháng 7.2014. Sau khi lắp thiết bị và bơi thử từ tháng 6.2017, chiếc tàu được bàn giao cho hải quân để vận hành. Năm 2018, tàu sẽ cho tiêm kích F-35 bay thử để có thể tác chiến từ năm 2021.

Anh cũng đã đóng xong cơ bản chiếc tàu sân bay nhỏ hơn mang tên Hoàng tử xứ Wales, HMS Prince of Wales, thuộc lớp Elizabeth. Chiếc này dự kiến sẽ chạy thử và bàn giao cho hải quân vào năm 2019.

Tàu HMS Queen Elizabeth được thiết kế để chuyên chở 36 chiếc tiêm kích F-35, mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu bảng Anh, theo BBC.

Với chi phí thiết kết và đóng mất 3,1 tỷ bảng Anh, tàu HMS Queen Elizabeth có trọng tải 5 nghìn tấn, đem theo quân số 700 người, và sân đỗ cho máy bay dài 280 mét. Tuy thế, khi cần, con tàu có thể tăng số thủy thủ đoàn lên 1.600 người.

Nữ Hoàng Elizabeth II lên tàu mang tên bà dự lễ đưa chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Anh vào hoạt động. Ảnh: BBC
Nữ Hoàng Elizabeth II lên tàu mang tên bà để dự lễ đưa chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Anh vào hoạt động. Ảnh: BBC

Anh tin rằng chiếc tàu là biểu tượng của sức mạnh hải quân nước này, vốn một thời đã làm chủ các đại dương.

Trả lời BBC hồi tháng 9.2017, thuyền trưởng Ian Groom từ tàu HMS Prince of Wales giải thích lý do Anh cần hai tàu sân bay.

"Lý do đầu tiên là vì hoạt động quân sự và năng lực tác chiến. Hàng không mẫu hạm là để chuyển chở máy bay F-35. Chính phủ Anh sẽ luôn có một tàu sân bay đang ngoài khơi. Và nó có thể đi đến bất cứ điểm nào trên các đại dương, với tốc độ một ngày di chuyển được 500 hải lý".

"Lý do thứ hai tất nhiên hàng không mẫu hạm là một công cụ chính trị. Anh sẽ luôn có thể dùng nó tạo uy lực, gây sức ép, hoặc để hỗ trợ đồng minh, và cũng để tham gia hoạt động cứu trợ quy mô lớn".

Theo nguyên tắc sử dụng hàng không mẫu hạm, quân lực một quốc gia cần ít nhất hai chiếc để hỗ trợ nhau, và luôn có một chiếc "sẵn sàng chiến đấu" khi chiếc kia đang được bảo trì, tu sửa.

Tàu HMS Prince of Wales được đóng từ 2011 đến tháng 4.2016 thì hoàn tất phần vỏ và thân tàu, tại cảng Rosyth. Tàu có thể chuyên chở 40 máy bay cánh gấp và các loại trực thăng chiến đấu.

Hiện tàu vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất phần lắp đặt thiết bị để chạy thử trước khi bàn giao cho Hải quân Hoàng gia vào năm 2019.

Trong lịch sử, Anh đã có nhiều thế hệ hàng không mẫu hạm mà chiếc đầu tiên là HMS Argus chở được 18 máy bay, hoạt động từ năm 1918 đến 1946.

Ba chiếc gần đây nhất, thuộc lớp tàu Invincible, đã ngừng hoạt động trong các năm 2010, 2012 và 2016.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ cùng thị uy sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương

Vân Anh |

3 tàu sân bay Mỹ cùng lúc thị uy sức mạnh trong cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương từ cuối tuần qua.

Ba tàu sân bay Mỹ đồng loạt phô trương sức mạnh ở tây Thái Bình Dương

Hà Liên |

Các tàu sân bay USS Nimitz, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt sẽ tham gia diễn tập ở tây Thái Bình Dương khi ông Donald Trump công du Châu Á. 

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tới gần bán đảo Triều Tiên

Hà Liên |

Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 đã tiến vào phía tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ cùng thị uy sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương

Vân Anh |

3 tàu sân bay Mỹ cùng lúc thị uy sức mạnh trong cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương từ cuối tuần qua.

Ba tàu sân bay Mỹ đồng loạt phô trương sức mạnh ở tây Thái Bình Dương

Hà Liên |

Các tàu sân bay USS Nimitz, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt sẽ tham gia diễn tập ở tây Thái Bình Dương khi ông Donald Trump công du Châu Á. 

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ tới gần bán đảo Triều Tiên

Hà Liên |

Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 2 đã tiến vào phía tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.