Anh công bố kết quả nghiên cứu mới về biến thể phụ dễ lây lan hơn của Delta

Phương Linh |

Biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta đang lây lan ở Anh ít có khả năng dẫn đến các ca nhiễm có triệu chứng, theo kết quả khảo sát mới.

Reuters đưa tin, kết quả nghiên cứu REACT-1 của Đại học Hoàng gia London công bố ngày 18.11 cho thấy, biến thể phụ của Delta được gọi là Delta Plus hay AY.4.2, đã phát triển với tỉ lệ chiếm gần 12% các mẫu được giải trình tự, nhưng chỉ 1/3 số ca phát triệu chứng COVID-19 thường gặp. Con số này so sánh với gần một một nửa người mắc biến thể Delta đang chiếm ưu thế hiện nay có khởi phát triệu chứng.

Như vậy, khoảng 2/3 người mắc biến thể AY.4.2 không biểu hiện bất kỳ triệu chứng gì, so với hơn 3/4 người không biểu hiện triệu chứng khi mắc biến thể AY.4, hay chính là biến thể Delta.

Biến thể AY.4.2 được cho là dễ lây truyền hơn AY.4 một chút, nhưng nó không được chứng minh là gây ra bệnh nặng hơn hoặc né vaccine COVID-19 dễ dàng hơn biến thể Delta.

Các nhà nghiên cứu cho biết những người không có triệu chứng có thể ít phải tự cách ly hơn. Ngoài ra người có ít triệu chứng hơn cũng ít khả năng lây lan thông qua ho hơn, đồng thời có thể không phát triển tình trạng bệnh nặng.

Nhà dịch tễ học Hoàng gia Paul Elliott nhận định: “AY.4.2 có vẻ dễ lây truyền hơn nhưng dường như ít triệu chứng hơn, đó là một điều tốt".

Đại học Hoàng gia London trước đó đã công bố kết quả tạm thời cho thấy tỉ lệ hiện nhiễm COVID-19 đạt mức cao nhất ở Anh được ghi nhận vào tháng 10 vừa qua, với tình trạng lây lan nhiều nhất ở đối tượng là trẻ em.

Cho đến nay, kết quả đầy đủ của đợt nghiên cứu mới, được thực hiện từ ngày 19.10 đến ngày 5.11, xác nhận mức độ lây nhiễm ở Anh đã giảm so với mức đỉnh điểm đó, trùng với kỳ nghỉ giữa học kỳ của học sinh vào cuối tháng 10.

Ông Elliott lưu ý rằng vẫn chưa chắc chắn liệu xu hướng sụt giảm đó có tiếp tục diễn ra hay không và trong vài tuần tới là thời điểm để xác định xem liệu các ca nhiễm có tăng trở lại khi học sinh quay trở lại trường học.

Nghiên cứu REACT-1 cũng chỉ ra, liều tăng cường vaccine COVID-19 giúp giảm 2/3 nguy cơ nhiễm virus ở người trưởng thành so với những người chỉ tiêm 2 liều.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về biến phụ nguy hiểm hơn Delta lây lan ra 42 nước

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới  (WHO) đang theo dõi chặt chẽ một biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta khi số ca nhiễm gia tăng toàn cầu.

Vương quốc Anh ứng phó biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Phương Linh |

Anh đang theo dõi một biến thể phụ của Delta trong bối cảnh lo ngại tình trạng gia tăng các ca nhiễm bất chấp nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19.

Những điều cần biết về AY.4.2 - biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Hải Anh |

AY.4.2 - dòng phụ mới của biến thể Delta lây lan nhanh ở Anh  và cũng đã được phát hiện ở Mỹ.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường kẹt cứng, phương tiện nhúc nhích từng bước

Vương Trần |

Dù có lúc không phải giờ cao điểm, trong suốt sáng nay (8.2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn trong tình trạng kẹt cứng, các phương tiện nhúc nhích từng bước một trên đường.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

WHO lên tiếng về biến phụ nguy hiểm hơn Delta lây lan ra 42 nước

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới  (WHO) đang theo dõi chặt chẽ một biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta khi số ca nhiễm gia tăng toàn cầu.

Vương quốc Anh ứng phó biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Phương Linh |

Anh đang theo dõi một biến thể phụ của Delta trong bối cảnh lo ngại tình trạng gia tăng các ca nhiễm bất chấp nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19.

Những điều cần biết về AY.4.2 - biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Hải Anh |

AY.4.2 - dòng phụ mới của biến thể Delta lây lan nhanh ở Anh  và cũng đã được phát hiện ở Mỹ.