Anh có thể đối mặt với tình trạng thiếu lương thực

Nguyễn Hạnh |

Kệ hàng trong các siêu thị ở Anh có thể sẽ bị bỏ trống vào mùa hè này bởi sự sụp đổ "không thể tưởng tượng" của chuỗi cung ứng sau đại dịch và hậu Brexit.

Reuters đưa tin, một bức thư gửi cho Thủ tướng Boris Johnson ngày 23.6 đã kêu gọi sự can thiệp của chính phủ để cho phép tiếp cận lực lượng lao động Châu Âu.

Thư có chữ ký của giám đốc điều hành của một loạt các nhóm hậu cần bao gồm Eddie Stobart, Wincanton, XPO Logistics và KUEHNE + NAGEL cùng với những người đứng đầu các nhóm ngành bao gồm Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống, Liên đoàn Thực phẩm Đông lạnh Anh, Liên đoàn chuỗi lạnh, Hiệp hội bia và quán rượu của Anh và Hiệp hội các nhà sản xuất thịt của Anh.

Bức thư cho biết, sự can thiệp từ chính phủ hiện là cách duy nhất để ngăn chặn thất bại ở mức độ chưa từng có của các chuỗi cung ứng quan trọng.

Khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, nền kinh tế sẽ tiếp tục mở cửa, nhu cầu thực phẩm và đồ uống tăng đột biến do thời tiết nóng bức, cùng với các sự kiện thể thao lớn sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề. Việc chuẩn bị cho Giáng sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đại dịch COVID-19 đã góp phần làm phức tạp thêm vấn đề sau khi nhiều tài xế Châu Âu sống ở Anh trở về quê hương của họ. Nước Anh hiện đang thiếu hụt khoảng 100.000 tài xế.

Các siêu thị ở Anh luôn cần tài xế xe tải và công nhân kho hàng để vận chuyển sản phẩm tươi sống từ các cánh đồng ở Châu Âu lên kệ hàng. Nhưng hiện các siêu thị đã báo cáo không nhận được lương thực, thực phẩm như dự kiến.

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho hay, với hệ thống nhập cư mới của đất nước hậu Brexit, các nhà tuyển dụng nên tập trung đầu tư vào lực lượng lao động trong nước, đặc biệt là những người cần tìm việc làm mới, thay vì dựa vào lao động từ nước ngoài.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Anh điều tra Amazon và Google để ngăn đánh giá giả mạo

Phương Linh |

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh (CMA) bắt đầu điều tra chính thức Amazon và Google về vấn đề ngăn chặn các đánh giá giả mạo.

Biến đổi khí hậu đẩy 1 triệu người đến bờ vực của nạn đói

Nguyễn Hạnh |

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo, biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia ở Đông Phi Madagascar.

Anh vinh danh cha đẻ ngành khoa học máy tính trên tờ tiền 50 bảng

Nguyễn Hạnh |

Ngày 23.6, Vương quốc Anh đưa vào lưu hành tờ tiền 50 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng) mới có hình Alan Turing - nhà toán học, logic học, mật mã học người Anh, được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Anh điều tra Amazon và Google để ngăn đánh giá giả mạo

Phương Linh |

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh (CMA) bắt đầu điều tra chính thức Amazon và Google về vấn đề ngăn chặn các đánh giá giả mạo.

Biến đổi khí hậu đẩy 1 triệu người đến bờ vực của nạn đói

Nguyễn Hạnh |

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo, biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực ở quốc gia ở Đông Phi Madagascar.

Anh vinh danh cha đẻ ngành khoa học máy tính trên tờ tiền 50 bảng

Nguyễn Hạnh |

Ngày 23.6, Vương quốc Anh đưa vào lưu hành tờ tiền 50 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng) mới có hình Alan Turing - nhà toán học, logic học, mật mã học người Anh, được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính.